Quốc Khánh: 'Tôi đủ tư cách làm bố'

Thời gian qua, người xem ít gặp Quốc Khánh trên truyền hình, người ta đồn anh… lấy vợ. Nguyên nhân sự vắng mặt ấy là anh tham gia diễn xuất trong bộ phim "Áo lụa Hà Đông" của đạo diễn Lưu Huỳnh. Bộ phim đã lấy đi của anh nhiều thời gian và công sức, thậm chí cả… máu.

0

Trong phim, Quốc Khánh vào vai một lão gù có số phận long đong. Anh đã phải tìm hiểu thật kỹ để thể hiện tốt nhân vật từ tính cách đến hình thức của một người bị dị tật bẩm sinh. Đạo diễn yêu cầu mọi thứ phải thật, vì thế Quốc Khánh đã phải trèo đèo lội suối bằng đôi chân trần và bị đá sắc cứa đứt chân. Làm việc với một đạo diễn kỹ tính, đòi hỏi cao trong công việc, nhưng may mắn bởi đạo diễn và anh cùng tuổi Nhâm Dần nên công việc giữa hai người cũng dễ dàng hơn.

Quốc Khánh vào vai Ngọc Hoàng trong "Gặp nhau cuối năm". (VTV)

Dường như Quốc Khánh có duyên diễn xuất với những người đẹp. Nếu trong bộ phim Tết này ai đến xông nhà là người đẹp Hoàng Xuân thì sang Áo lụa Hà Đông là Trương Ngọc Ánh. Với anh, họ là những người đẹp thực sự nghiêm túc trong công việc.

Là gương mặt quen thuộc với khán giả, đặc biệt là những vai diễn hài, nhưng Quốc Khánh lại không nhận mình là một diễn viên hài. Anh cũng là một trong số rất ít diễn viên không muốn làm đạo diễn vì cho rằng mình không có khả năng.

Trái với sự e ngại của nhiều người khi đề cập đến chuyện tình cảm, Quốc Khánh lại rất mở lòng và không hề thấy khó chịu khi "va" vào những câu hỏi tế nhị. Bởi không muốn là người "nuốt lời hứa" nên anh chưa dám đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của bàn tay trái. Thế nhưng Quốc Khánh lại có đến… 5 người con. Đó là những đứa con của bạn thân muốn được bố Khánh đỡ đầu. Chẳng thế mà, bố Khánh mê câu cá và bi-a luôn tự nhận mình "có đủ tư cách để làm bố".

(Theo VTV)

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]