Dẫn lại lý lẽ của cơ quan soạn thảo rằng “nếu tăng thời gian tạm trú là hai năm thì mỗi năm riêng Hà Nội sẽ giảm được một nửa số người đăng ký thường trú, nghĩa là sức ép về tăng dân số cơ học giảm”, ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng nó chỉ có ý nghĩa về mặt số liệu thống kê chứ còn thực tế không được nhập cư thì người dân vẫn sống và lao động ở đó, có nghĩa là sức ép về gia tăng dân cư không giảm. “Quy định như trên chỉ làm khó người dân và chỉ có tác dụng hạn chế nhập khẩu chứ không thể hạn chế được nhập cư” - ĐB Lò Hải Ươi (Lai Châu) nêu quan điểm.

Để giải quyết phần nào những bất cập trên, ĐB Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) đề nghị dự thảo luật nên bổ sung quy định công dân sở hữu nhà hợp pháp, có nguyện vọng đăng ký thường trú, sau một năm tạm trú thì được đăng ký vào các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương.

THÀNH VĂN


Video đang được xem nhiều