Raul, có thể bạn chưa biết

15.5995
(TT&VH Cuối tuần) - Raul kiếm được 64 triệu ở Bernabeu. Chân sút 33 tuổi này đã kiếm được tổng cộng 64 triệu euro sau 16 năm chơi bóng cho Real, bao gồm lương, các khoản thưởng và hợp đồng với nhà tài trợ (trong đó đáng kể nhất là 9 triệu thu về từ hợp đồng quảng cáo 10 năm cho hãng trang phục thể thao Adidas). Mức lương khởi điểm của Raul khá thấp: Chỉ 360 euro/tháng vào thời điểm anh 17 tuổi (10/1994), sau đó một năm, lương anh tăng lên 1.800 euro/tháng. Giai đoạn mà Raul được hưởng lương cao nhất là từ 2000-2008: Mỗi năm anh bỏ túi 6 triệu euro. 2 năm gần đây, Raul chấp nhận giảm mức lương xuống còn 4 triệu/năm để được ở lại Bernabeu. Khoản tiền bảo hiểm cho đôi chân anh, được mua từ năm 1996, cũng có trị giá lên đến 12 triệu. Ở CLB mới Schalke, Raul sẽ kiếm đượcC 6 triệu/mùa, như mức lương cũ của anh trong giai đoạn hoàng kim.


Dù luống tuổi, nhưng Raul Gonzalez vẫn là cầu thủ có đẳng cấp cao- Ảnh: Getty
Đội bóng đào tạo Raul không phải Real Madrid, mà là… Atletico Madrid. Thế nhưng vào năm 1992, Chủ tịch Jesus Gil đã cho giải tán các trung tâm đào tạo trẻ để giải quyết khủng hoảng tài chính, và Raul được “lò” Real thu nhận.

Cách ăn mừng bàn thắng hôn nhẫn cưới của Raul mang ý nghĩa như một món quà dành tặng cho người vợ Mamen Sanz. Đám cưới được tổ chức vào năm 1999 và họ đã có với nhau 4 hoàng tử và 1 công chúa: Jorge, Hugo, cặp sinh đôi Hector - Mateo và Maria. Raul đặt tên con theo những thần tượng sân cỏ của anh: Jorge Valdano, Hugo Sánchez, Héctor Rial và Lothar Matthaeus. Người ta từng đùa nhau rằng, nếu sinh thêm một quý tử nữa, rất có thể Raul sẽ đặt tên là Diego bởi “Cậu bé vàng” Diego Maradona mới chính là thần tượng lớn nhất cuộc đời anh.

Những ngày còn gắn bó với Real, Raul và gia đình sống trong một biệt thự tại Pozuelo de Alarcon, ngoại ô thủ đô Madrid . Tới Schalke, anh chọn ở cùng gia đình tại một ngôi nhà gần vườn thú Duesseldor nằm ở phía Bắc Rhine-Westphalia.

Không như nhiều siêu sao bóng đá khác, Raul không sưu tập siêu xe nổi tiếng trong gara của anh. Raul yêu thích nhất chiếc Audi S8 ngày còn ở Madrid và thường xuyên dùng nó để tới sân tập. Sang Schalke 04, anh tậu chiếc VW Phaeton, dòng xe đang rất được ưa chuộng tại Đức với khả năng trở thành đối thủ của BMW Series. Và với Raul, như vậy là khá đầy đủ để nói về những chiếc ô tô.

Anh thích đọc sách, xem phim và nghe nhạc trong thời gian rảnh rỗi. Bộ phim Raul ưa thích nhất là Hồn ma (The Ghost) với sự góp mặt của Patrick Swayze và Demi Moore. Với Raul, sức quyến rũ từ bộ phim không chỉ ở lối diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên chính hay chiều sâu, tính nhân văn sâu sắc mà còn ở ca khúc chính trong phim Unchained Melody. Đây là một trong những bài hát được ghi âm nhiều nhất trong thế kỷ 20 với 500 phiên bản bằng hàng trăm thứ tiếng.

Raul thích dùng nước hoa Aqua di Gio của Armani, uống bia khá hơn rượu. Anh thích ăn cơm với cà chua xào và dầu ô-liu (thường là anh tự làm). Món tráng miệng ưa thích của anh là bánh flan trộn kem.

Raul chính là cầu thủ trẻ nhất từng ra mắt trong một trận đấu chính thức của Real (vào ngày 29/10/1994). Sau 16 năm, anh ra sân tổng cộng 741 lần cho Real, một kỷ lục!

Trong nhà Raul có một phòng ngủ đặc biệt: Anh “đặt hàng” thiết kế và xây nó ở trên đài cao để tận hưởng cảm giác được ngủ ở độ cao 2.000m so với mực nước biển. Đó có thể coi như một bài trị liệu tốt, giúp máu lưu thông tốt hơn, cơ thể hồi phục nhanh hơn và ngăn ngừa các chấn thương.

Yến Nhi
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]