Real phải bằng mọi cách ngăn Neymar gia nhập Barca

Real có thể hoặc không chiêu mộ được Neymar, nhưng nhiệm vụ của họ cần phải ngăn Neymar gia nhập Barca nếu không muốn mất La Liga vào tay đại kình địch.

15.5986

Real có thể hoặc không chiêu mộ được Neymar, nhưng nhiệm vụ của họ cần phải ngăn Neymar gia nhập Barca nếu không muốn mất La Liga vào tay đại kình địch.

 

 

Neymar



Cho đến thời điểm này, Real Madrid vẫn chưa chiêu mộ được tân binh sáng giá nào. Đây là điều khá bất ngờ với đội bóng vốn chi rất nhiều tiền ở mỗi kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, Jose Mourinho chẳng lấy đó làm lo ngại, bởi theo HLV này, Real có rất nhiều tài năng trẻ và nhiều giải pháp cho mùa giải dự báo rất căng thẳng sắp tới.

Không ai có thể phủ nhận Real hiện tại sở hữu đội hình rất hùng hậu với những cầu thủ xuất sắc. Thậm chí, nhiều chuyên gia đánh giá đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn hay hơn Barca hiện tại. Song, họ sẽ phải dè chừng nếu như gã khổng lồ xứ Catalunya chiêu mộ được “thần đồng Brazil” Neymar.

Theo phó chủ tịch Jose Maria Bartomeu, Barca đang tiếp cận Neymar và có thể sẽ thuyết phục được cầu thủ này gia nhập sân Nou Camp sau Thế vận hội mùa Hè 2012. Nếu điều này thành sự thật, Barca chẳng khác nào “hổ thêm cánh”. Họ sẽ có nhiều cơ hội lật đổ Real trong cuộc chiến bảo vệ ngai vàng tại La Liga. Khi đó, cặp tiền đạo Leo Messi-Neymar sẽ là song sát lợi hại nhất thế giới.


Có thể Real không cần mua thêm cầu thủ nào, nhưng họ vẫn còn một nhiệm lợi rất lớn lao, không kém việc bổ sung nhân sự. Đó chính là việc, phải ngăn bằng được Neymar gia nhập Barca.

Nhiệm vụ đó làm bằng cách nào, thì chủ tịch Florentino Perez và “bộ sậu” cần sớm tìm ra. Chỉ biết rằng, Leo Messi, Neymar và Cris Ronaldo là 3 ngôi sao xuất sắc nhất thế giới hiện tại, và nếu Barca lại sở hữu 2 trong số ấy, thì đó sẽ là một nguy hiểm vô cùng lớn với Real.

Nên nhớ năm nay Neymar mới 20 tuổi và Messi cũng chỉ 25 tuổi. Cặp tiền đạo xuất sắc nhất thế giới có thể sát cánh bên nhau ít nhất 5 năm đỉnh cao nữa. Đó là viễn cảnh không mong muốn với bất cứ đội bóng nào, và tất nhiên Real càng không muốn.

Trong quá khứ Real từng nhiều lần “phá đám” Barca và cướp của đối thủ này không ít ngôi sao lớn. Có thể kể đến trường hợp Di Stefano, Luis Figo, David Beckham… Vì thế, lúc này, hoặc chủ tịch Perez sớm “bơm” tiền để sở hữu Neymar, hoặc tiếp tục phá đám bằng cách nào đó để Neymar không tới Nou Camp, mới hy vọng không phải sống trong lo sợ!

HOÀI ĐỨC

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]