Rộ làm đẹp với nhau thai cừu

Dù kem dưỡng nhau thai cừu có mùi rất khó chịu song vì muốn làm đẹp nhiều chị em vẫn “nghiến răng” chịu đựng.

15.5976
“Qua việc làm đẹp nhờ nhau thai cừu của hai nữ hoàng Ai Cập cổ đại: Nefertifi và Cleopatra trong một tài liệu cổ, giới khoa học đã ứng dụng thêm công nghệ “nảy mầm” kết hợp với thảo dược quý”…
 
Đó là những lời quảng cáo tương tự có thể tìm thấy ở hầu khắp các địa chỉ làm đẹp tại các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội.
 
Kiểu làm đẹp mới

kem dưỡng nhau thai cừu có mùi rất khó chịu song vì muốn làm đẹp nhiều chị em vẫn “nghiến răng” chịu đựng. Để hiệu quả nhanh có người còn vừa uống vừa dùng kem nhau thai cừu. Nhiều sản phẩm được quảng cáo chiết xuất từ nhau thai cừu của các hãng khác nhau đến từ Canada, Úc… dạng viên uống. Và một dạng nữa là kem dưỡng nhau thai cừu New Zealand, Mỹ chiết xuất từ mỡ cừu, lông cừu và nhau thai cừu kết hợp cùng với collagen, các loại vitamin A, D, E…
 
Chị Phương Thuý, chủ cửa hàng xách tay ở số 14 phố Tiểu Công Nghệ, Hà Đông, Hà Nội cho biết, những người thích làm đẹp đang tìm mua sản phẩm nhau thai cừu để uống giúp đẹp da, mờ vết tàn nhang, tăng hệ miễn dịch.
 
Các spa ở Hà Nội và TP.HCM đua nhau đưa các sản phẩm nhau thai cừu vào làm đẹp. Ảnh minh họa
 
Các spa ở TP HCM cũng đưa các sản phẩm nhau thai cừu vào làm đẹp. Chị Thuỷ Khanh được bạn bè giới thiệu tới thẩm mỹ viện N ở quận 10 kể, bước sang tuổi 40 mặt chị xuất hiện nhiều vết nám. Nhân viên thẩm mỹ viện cho biết họ có sử dụng nhau thai cừu và vàng nguyên chất giúp lấy tận gốc chân nám và chị đã đồng ý chi gần 3 triệu đồng để điều trị.

Theo TS Nguyễn Hữu Sáu - Bệnh viện Da liễu quốc gia cho biết: “Sản phẩm từ động vật được dùng khá phổ biến ở nhiều nước, còn từ người chủ yếu đang trong quá trình nghiên cứu, có chăng là của một số nước tiên tiến. Trong nước, công nghệ tế bào gốc đang được nghiên cứu và bước đầu có một số sản phẩm như sản phẩm JuviSkincare. Các nguồn tế bào gốc được tìm kiếm khác nhau như tế bào gốc phôi, tế bào gốc thai, tế bào gốc từ màng dây rốn, từ máu cuống rốn, nhau thai và tế bào gốc của người trưởng thành. Các tế bào gốc này được nuôi cấy, nhân rộng, được tác động một cách khoa học theo những cách khác nhau để có thể biệt hoá thành những dòng tế bào chuyên biệt với mục đích chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp và chống lão hoá”.
 
Theo TS Nguyễn Hữu Sáu, bệnh viện Da liễu quốc gia cho biết, tại Việt Nam hiện chưa có dòng sản phẩm nào chiết xuất từ nhau thai người hay cừu. Tất cả các sản phẩm đều nhập khẩu.

Coi chừng với “thuốc tiên”

Bổ sung thêm ý kiến của TS Sáu, TS Nguyễn Viết Lượng, Viện Bỏng quốc gia khẳng định không có thực phẩm, thuốc nào có thể giúp con người chống lại “quy luật của tự nhiên” là trẻ mãi không già. Đó là chưa nói đến động vật, có nhiều loại gây dị ứng cho người dùng.
 
Nhau thai cừu thực chất là một loại protein, cung cấp dưỡng chất, một số axít amin. Nhau thai cừu có thể giúp dưỡng da, dưỡng ẩm, cung cấp một số chất “chứ không thể hoàn hảo như quảng cáo”. Chỉ có một chế độ ăn đủ chất, uống đủ nước, ăn nhiều rau, quả tươi, ngủ đủ giấc, cộng với việc thường xuyên tập luyện thể thao giúp tinh thần sảng khoái sẽ góp phần làm chậm quá trình lão hoá.
 
“Khách hàng khi sử dụng bất cứ sản phẩm nào cũng không nên nghe theo những lời quảng cáo” - TS Lượng khuyên.

Hiện cục Quản lý dược (Bộ Y tế) là cơ quan quản lý, cấp phép những sản phẩm liên quan đến thuốc. Theo đại diện của cục này, khi được phép lưu hành tại Việt Nam các sản phẩm phải có đầy đủ điều kiện theo quy định mới được cấp phép. Tất cả các sản phẩm làm đẹp đều được kiểm duyệt trước khi lưu hành trên thị trường. Đây cũng là yếu tố để người tiêu dùng lưu ý trước.
 
Theo VietNamNet

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

  • 0

Tin cùng mục

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Xem thêm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]