Robben tiết lộ bí quyết kiến tạo cho Mueller

Pha làm bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Thomas Mueller trong trận đấu với M.U rạng sáng nay có đóng góp rất lớn từ cái chân phải, vốn là cái chân vô hại, của Arjen Robben.

0

Robben đã chơi rất hay trong trận lượt về giữa Bayern và M.U


Tất cả mọi người đều biết Robben có cái chân trái ma thuật. Nhưng cũng chính vì quá chú tâm luyện tập bằng chân thuận của mình nên chân phải của Robben gần như vô hại. Biết được điểm yếu này nên các hậu vệ đối phương thường không mấy quan tâm đến chân phải của tiền vệ người Hà Lan.

Nhưng trong trận tứ kết lượt về với M.U tại Champions League rạng sáng nay, Robben đã có pha chuyền bóng bằng chân phải rất "nhuyễn" để Mueller ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Pha bóng này đã làm ngỡ ngàng hàng phòng ngự của M.U, đặc biệt là Patrice Evra. Theo lý giải của Robben, anh đã luyện tập để có thể đá được bằng chân phải:

“Sau buổi luyện tập cuối cùng, chúng tôi vẫn ở lại trên sân và nói chuyện khoảng 10 phút. Sau đó tôi đã luyện tập chuyền bóng bằng chân phải. Và cuối cùng nó đã thành công, đó là một pha chuyền bóng khá đẹp.


Mọi công sức luyện tập đã không uổng phí. Đó là một trận đấu mà bạn có thể hi sinh mọi thứ ví nó”.

Trận đấu tại Allianz Arena đánh dấu một màn trính diễn tuyệt vời của Robben với một pha lập công và một lần kiến tạo, hơn rất nhiều so với những gì anh đã làm được tại Old Trafford một tuần trước.

“Hiệp 1, Bayern đã thi đấu khá tốt và tôi cũng có nhiều không gian ở hành lanh cánh phải. Đội bóng vẫn áp dụng lối chơi cũ, đẩy tốc độ trận đấu lên cao và luôn đặt mình vào tình huống 1 đối 1 với đối thủ. Nhưng điều này sẽ khó khăn hơn rát nhiều nếu đối thủ của chúng tôi là Chelsea”, Robben khép lại câu chuyện.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]