Rối loạn chất xám gây bệnh tự kỷ

Các nhà nghiên cứu Mỹ tại trung tâm chữa bệnh tự kỷ Fay J. Lindner thuộc bang New York cho rằng trẻ em bị bệnh tự kỷ có chất xám ở vùng đỉnh đầu nhiều hơn các trẻ em lành mạnh. Phát hiện này đã được báo cáo tại hội nghị hằng năm của Hiệp hội X- quang Bắc Mỹ tại thành phố Chicago hôm 28-11.

15.6005
Các nhà khoa học đã dùng những công nghệ hình ảnh y khoa mới nhất để vẽ và đối chiếu sơ đồ não của 13 trẻ bị bệnh tự kỷ và 12 trẻ bình thường. Họ giải thích rằng chất xám ở vùng đỉnh đầu của trẻ mắc bệnh tự kỷ đã ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh phản ánh – vốn là những tế bào hoạt động mạnh khi con người thực hiện một hành vi và xem người khác thực hiện hành vi đó.

Các nhà khoa học cũng thấy rằng cấu trúc não bộ của người bị bệnh tự kỷ thay đổi theo dòng đời, đặt ra cho họ thêm nhiều vấn đề mới cần nghiên cứu.

TRÚC LÂM (Theo HealthDay, Reuters)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]