Rối loạn
ngôn ngữ càng nặng nề thì càng ảnh hưởng đến tiến trình
phục hồi chức năng và quá trình điều trị dự phòng của
bệnh nhân.
Đa phần bệnh nhân bị
rối loạn ngôn ngữ ngay từ ngày thứ 1 và thứ 2 sau khi
đột quỵ não xảy ra. Các triệu chứng tổn thương khu trú hay gặp là liệt nửa người, rối loạn cảm giác nửa người, tổn thương
dây thần kinh số 7...
Tuổi đột quỵ càng cao thì rối loạn ngôn ngữ càng lớn, trong đó rối loạn ngôn ngữ diễn đạt chiếm tỷ lệ cao nhất.
Bác sĩ hoặc người nhà phát hiện được khi cho nói tự nhiên hoặc tự viết các câu văn mô tả, khả năng hiểu từ, hiểu câu và khả năng định danh người, vật, sự suy giảm khả năng tự diễn đạt làm năng lực giao tiếp của
người bệnh kém đi rất nhiều.
Những rối loạn ngôn ngữ đòi hỏi một chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu, cầu kỳ, có sự hợp tác của người nhà bệnh nhân và bác sĩ.
Đối với người bệnh và người nhà khi bị rối loạn ngôn ngữ cần cố gắng luyện tập bằng cách, người nhà nên dạy bệnh nhân nói, đọc từ từ, bắt đầu từ những vật, dụng cụ và tên người quen thuộc, luôn động viên, lắng nghe và giúp đỡ người bệnh.