Rơi nước mắt với những cách giữ xác người thân

Vì quá đau buồn, họ đã "hóa xác" để những người thân yêu luôn ở cạnh mình dù đã khuất.

15.5948

1. "Đúc" xác vợ thành tượng thạch cao

Ông Lê Vân ở Thăng Bình, Quảng Nam đã ôm xác vợ được tạo thành tượng thạch cao ngủ suốt 10 năm liền. Vào năm 2003, vợ ông đột ngột qua đời, ông đã đào mộ vợ và chui xuống ngủ cùng trong quan tài. Vào năm 2004, ông mang thi thể đó về và “đúc” thành một bức tượng như vẻ ngoài của vợ lúc sinh thời Được biết ông luôn thay quần áo và chăm sóc bức tượng như người sống.

2. Hóa xác con thành kim cương

Một ông bố sống tại Trevico, Italia đã quyết định biến xác người con trai mới 20 tuổi đã mất vì tai nạn giao thông của mình thành kim cương để lưu giữ bên cạnh. Trên thực tế, con trai ông đã được chôn cất nhưng ông đã cho người đào lên và hỏa táng lấy tro cốt sang Thụy Sĩ điều chế thành đá quý nhân tạo. Cuối cùng sau 8 tháng ông đã hoàn thành được ước nguyện với chi phí 18000$.

3. Ngủ cùng xác chồng

Dù chồng đã mất vì hen suyễn vào tháng 11/2012 nhưng người phụ nữ tại Brussel, Bỉ vẫn nằm cạnh xác chồng suốt 1 năm vì quá thương nhớ mà không báo với chính quyền. Nguyên nhân được biết là do quá đau buồn nên bà không tin rằng chồng mình đã thật sự ra đi.

4. Ngày ngày ngủ cạnh...mộ

Adriana Villarrel, một góa phụ 43 tuổi sống tại Argentina đã ngủ cạnh mộ chồng ở Dos de Mayo suốt 1 năm. Kể từ khi người chồng mất, bà đã xây dựng một lăng mộ lớn cho ông và thường xuyên sắp xếp thời gian để đến ngủ bên mộ chồng.

AloBacsi.com
Theo Yan
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]