Romania sẵn sàng tạo thuận lợi cho DN Việt

15.5972
Đại sứ Romania tại Việt Nam Dumitru Olaru khẳng định sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại.

“Nền kinh tế Romania sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam với tiềm năng lớn, luôn bổ sung, hỗ trợ mà không cạnh tranh”, ông Dumitru Olaru nói tại buổi Gặp gỡ Doanh nghiệp Việt Nam-Romania, diễn ra sáng 29/10 tại Hà Nội.

Nhấn mạnh các doanh nghiệp Romania luôn mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, Đại sứ Dumitru Olaru cũng đồng thời khẳng định cuộc gặp gỡ này là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước xác định các dự án hợp tác, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương.

Tổng vụ trưởng Ngoại thương thuộc Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, thương mại và môi trường kinh doanh Romania, đồng thời là trưởng đoàn doanh nghiệp Romania, ông Radu Zaharia cho rằng việc Romania gia nhập Liên minh châu Âu tạo cơ hội mới cho các nhà đầu tư, trong đó có Việt Nam, phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm vào các thị trường đã ký thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu.

Đoàn doanh nghiệp Romania hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí, điện, gỗ, sắt thép, công nghệ thông tin, đang có chuyến thăm Việt Nam 5 ngày, từ ngày 28/10 đến ngày 1/11, để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đoàn Duy Khương, Việt Nam và Romania có cơ cấu kinh tế có thể bổ sung cho nhau và đó là cơ sở để hai nước tiếp tục phát triển hợp tác nhiều mặt.

Lãnh đạo VCCI bày tỏ tin tưởng Romania sẽ là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào Liên minh châu Âu và Việt Nam có thể là một cầu nối để hàng hóa của Romania vào thị trường các nước ASEAN.

Dù chịu tác động từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, song kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Romania năm 2008 vẫn tăng tới 80% so với năm trước, đạt khoảng 79 triệu USD. Riêng 8 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt trên 66 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu gần 50 triệu USD./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]