Rộn ràng lễ hội Ka-tê của đồng bào Chăm

(VOV) - Lễ hội Ka-tê của người Chăm đang diễn ra ở Ninh Thuận là một trong 15 lễ hội dân gian lớn nhất nước ta đã được Bộ VHTT&DL công nhận.

15.5949

Sáng nay (15/10), đúng vào ngày 1/7 theo lịch Chăm, hàng ngàn đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận vui đón Ka-tê. Lễ hội Ka-tê là một trong số 15 lễ hội dân gian lớn nhất ở nước ta đã được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận.

Tái hiện cảnh đồng báo Chăm rước y trang lên tháp Pôklong Garai

Đền tháp Pô Klaong Girai thuộc phường Đô Vinh, cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 6 ki-lô-mét - nơi diễn ra lễ hội Katê - lễ hội lớn nhất của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn. Từ sáng sớm, đòan người đã tham gia lễ rước y trang Pô Klaong Girai từ thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu đến chân Tháp.

Hát múa Gốm thắm tình người

Các thiếu nữ Chăm trong màn múa quạt với tà áo dài truyền thống, chân bước nhịp nhàng theo tiếng trống Ghi-năng rộn ràng, tiếng kèn Saranai réo rắt, vang xa … Hàng ngàn người Chăm, người Raglai cùng du khách xa gần đến dự lễ hội đã làm cho không khí trên đền tháp Pô Klaong Girai mỗi lúc một sôi động, tưng bừng. Xung quanh đền tháp chật kín người đang kính cẩn khấn cầu thần linh phù hộ cho dân làng sức khoẻ, mùa màng tốt tươi…

Ông Bá Văn Trinh, một người Chăm tham dự lễ hội phấn khởi cho biết Lễ hội Ka-tê năm nay quy tụ rất nhiều thành phần từ các vị chức sắc ở địa phương đến bà con Chăm từ các tỉnh bạn như Bình Thuận, Phú Yên, An Giang, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh đến chung vui. Theo ông Trinh, đây là dịp rất tốt để bà con Chăm Ninh Thuận quảng bá lễ hội truyền thống của mình và có một mùa Ka-tê năm 2012 tốt đẹp.

Tiết mục hát múa Người Chăm ơn Đảng

Lễ hội Ka-tê không chỉ là dịp để người Chăm đoàn tụ gia đình, gắn kết tình làng nghĩa xóm mà đây còn là dịp để hàng ngàn du khách trong và ngoài nước tìm đến để khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa lễ hội của người Chăm.

Năm nay, đúng và dịp lễ Ka-tê, Bộ VHTT&DL tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm, với sự góp mặt của đông đảo bà con người Chăm đến từ các tỉnh thành khác càng làm cho không khí Lễ hội Ka-tê thêm rộn ràng./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]