Rồng Komodo đáng sợ bị chế ngự như thế nào?

(Kiến Thức) - Việc chế ngự rồng Komodo - một trong những loài thằn lằn lớn và đáng sợ nhất trên thế giới - là điều không dễ dàng.

15.5948
Việc cố gắng chế ngự rồng Komodo - một trong những loài thằn lằn lớn và đáng sợ nhất trên thế giới là điều không dễ dàng.  

Các nhân viên ở sở thú San Diego, Mỹ huấn luyện rồng Komodo bằng cách dùng sự trợ giúp từ camera hành trình GoPro để theo dõi sự tiến bộ của một con rồng Komodo 14 tuổi, có tên là Sunny. 

Sunny là động vật ăn thịt, nó có thể giết chết con mồi lớn với nọc độc chết người và hàm răng sắc như dao cạo. Những cảnh quay từ GoPro hiện đang được sử dụng để nghiên cứu và tìm ra cách đào tạo Sunny hợp lý nhất. 

Rồng Komodo Sunny dài 2,7m. Sinh vật được dạy để di chuyển hướng tới một loạt các mục tiêu màu vàng, nó sẽ nhận được phần thưởng nếu hoàn thành nhiệm vụ thành công. 

Sinh vật di chuyển với tốc độ “lạch bạch” về phía mục tiêu. 

Rồng Komodo dành phần lớn thời gian để tắm ánh nắng , hoạt động huấn luyện này có thể đem đến những bài tập thể dục rất cần thiết cho con vật suốt cả ngày.  

Ngoài ra, huấn luyện cũng hữu ích cho các chăm sóc y tế cần thiết, Sunny sẽ tự nguyện di chuyển mà không cần thuốc an thần. 

Rồng Komodo Sunny sinh tại Vườn thú Honolulu năm 2000, đến vườn thú San Diego năm 2006 và bây giờ là một trong ba con rồng Komodo đáng chú ý nhất ở đây. 

Rồng Komodo (tên khoa học là Varanus komodoensis) , là loài thằn lằn lớn nhất còn sinh tồn, có chiều dài lên tới 3m, và nặng khoảng 70kg. 

Rồng Komodo được xếp hạng có thể bị đe dọa tuyệt chủng bởi các nhà bảo tồn động vật. Hiện còn khoảng 6.000 cá thể rồng Komodo còn sống và chỉ có khoảng 350 giống cái.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]