Ross - người góp phần vào sự thành công của Firefox

Blake Ross năm nay 19 tuổi - cũng chính là tuổi của Bill Gates khi ông sáng lập hãng Microsoft – nhưng sự thành công bất ngờ của trình duyệt web Firefox mà Ross góp phần phát triển vẫn chưa khiến cậu ta mơ có được một gia tài khổng lồ như của Bill Gates hiện nay.

15.6032
Ross cho biết: “Đó thật sự chưa phải là điều khiến tôi bận tâm hiện nay. Tôi chỉ muốn làm ra một sản phẩm tốt”. Kể từ khi chính thức được tung ra vào ngày 9-11 năm ngoái, phiên bản 1.0 của Firefox đã được tải 19 triệu lần, nhận được nhiều lời khen ngợi vì tốc độ nhanh và dễ dùng. Theo một cuộc khảo sát gần đây, 4,6% người lướt web sử dụng Firefox vào đầu tháng 1 và con số này có thể tăng lên 10% vào giữa năm 2005. Trong khi đó, số người sử dụng trình duyệt web Internet Explorer của Microsoft giảm từ 95,5% vào tháng 6 năm ngoái xuống còn 90,6% trong tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, những thông tin lạc quan trên có vẻ không làm người sinh viên năm hai Đại học Stanford quan tâm nhiều bằng kỳ thi tốt nghiệp môn khoa học máy tính của anh hay công việc phát triển phiên bản mới nhất của Firefox. Ross bắt đầu học lập trình máy tính từ năm lên 10, thiết kế trang web trên America Online Inc (AOL). Công việc lập trình thu hút Ross mạnh mẽ. Ross nói: “Sức hút kỳ lạ này rất khó giải thích. Nó là một thách thức luôn ám ảnh tôi”. Ross bắt đầu bỏ tiền mua sách lập trình để tự học thêm những ngôn ngữ lập trình phức tạp như C++. Đến năm 14 tuổi, cậu thiếu niên Ross bắt đầu sửa các lỗi trong trình duyệt web Netscape trên máy tính ở nhà. Vài tháng sau, cậu cho bố mẹ biết là mình vừa được Netscape Communications mời thực tập tại công ty. Mùa hè năm 2001, mẹ của Ross đưa cậu đến Thung lũng Silicon để thực tập tại Netscape Communications. Hết hè, Ross quay về Florida nhưng vẫn tiếp tục làm việc với Netscape theo hợp đồng. Sau đó, Ross vào trường dự bị đại học Gulliver, nơi cậu gây ấn tượng với các giáo viên bởi khả năng lập trình của mình. Ross chỉ mất một ngày để hoàn thành những dự án máy tính mà những học sinh bình thường khác phải mất đến 2 tuần. Dean Morell, trưởng bộ môn khoa học máy tính của trường Gulliver, nhớ lại: “Ross chẳng hề kiêu ngạo chút nào. Cậu ta rất vui khi được giúp đỡ bạn bè khác”. Hai năm trước khi Ross thực tập tại Netscape Communications, công ty này đã được AOL mua lại. AOL tìm cách làm sống lại trình duyệt web Netscape từng phổ biến một thời bằng cách thêm các đủ loại tính năng như quảng cáo và e-mail nhưng điều này chỉ khiến chương trình trở nên chậm chạp và tốn nhiều năng lượng xử lý. Ross và các đồng nghiệp tại Netscape cảm nhận được chương trình đã mất đi những nét đặc trưng riêng của nó. Vì thế, khi Ross 17 tuổi, cậu và một nhà lập trình khác tại Netscape, David Hyatt, bắt tay thực hiện một dự án mà về sau trở thành Firefox. Họ muốn loại bỏ các tính năng không cần thiết để giúp trình duyệt này trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn và ít tốn tài nguyên máy tính hơn. Đến tháng 7-2003, AOL quyết định thành lập tổ chức phi lợi nhuận Mozilla để đảm nhận việc phát triển Firefox và các phần mềm có liên quan. Ross và Hyatt theo đuổi việc sử dụng mã nguồn mở trong việc thiết kế phần mềm, để bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra mã lập trình và đưa ra giải pháp để chương trình hoạt động hiệu quả hơn. Ông Chris Hofmann, giám đốc kỹ thuật của Mozilla, cho biết rằng những lập trình viên lớn tuổi hơn rất ấn tượng trước tài năng lập trình của Ross. Phần lớn trong số họ chỉ làm việc với Ross qua mạng và vô cùng ngạc nhiên khi gặp mặt “một cậu bé 15 tuổi gầy nhẳng”. Hyatt sau đó gia nhập hãng Apple Computer để thiết kế trình duyệt web Safari. Ross vào đại học và tiếp tục cùng với những thành viên khác tại Mozilla thực hiện dự án Firefox. Hàng ngàn người tình nguyện trên khắp thế giới đã giúp kiểm tra mã nguồn của Firefox. Một số chuyên gia bảo mật kêu gọi người sử dụng chọn Firefox vì, theo họ, trình duyệt này ít bị những chương trình độc hại, như virus, spyware (phần mềm gián điệp)..., tấn công hơn so với Internet Explorer của Microsoft. Tuy nhiên, khi Firefox trở nên phổ biến, tin tặc sẽ tấn công và tìm kiếm những điểm yếu của nó. Ngoài ra, Ross cũng tin rằng Microsoft sẽ phản công lại. Vì thế, Ross cho biết sẽ cùng với những người khác thiết kế phiên bản tiếp theo của Firefox. 
Phương Võ (nguồn: AP)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]