Rửa tay với xà phòng, nâng cao sức khỏe bản làng

GiadinhNet - Bộ Y tế phát động chương trình “Rửa tay với xà phòng, nâng cao sức khỏe bản làng" để hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng.

15.6182

Ngày 15/10 hàng năm được chọn là Ngày thế giới rửa tay với xà phòng. Trong ngày này, Việt Nam cùng các quốc gia khác trên thế giới phát đi thông điệp kêu gọi cải thiện hơn nữa thói quen rửa tay với xà phòng trong cộng đồng, nhằm biến rửa tay với xà phòng trở thành thói quen không thể thiếu trong đời sống của người dân.
 
Đặc biệt trong năm nay, ngày 15/10 còn hướng đến ý nghĩa to lớn hơn, đó là tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Tất cả người dân Việt Nam đều có thể tham gia và trở thành một phần quan trọng của ngày này chỉ bằng cách tham gia cam kết rửa tay với xà phòng vì bản thân và cộng đồng.

Mỗi cam kết được thực hiện, Quỹ Unilever và nhãn hàng Lifebuoy sẽ hỗ trợ 1.000 đồng vào dự án “Rửa tay với xà phòng, nâng cao sức khỏe bản làng”.

Dự án Rửa tay với xà phòng, nâng cao sức khỏe bản làng là dự án hợp tác dài hạn giữa Bộ Y tế và Quỹ Unilever Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của vệ sinh cá nhân, cụ thể rửa tay bằng xà phòng đối với sự phát triển trí lực và thể lực của trẻ em ở nông thôn; củng cố và phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống trạm y tế ở địa phương để hỗ trợ tốt nhất cho người dân và đặc biệt là trẻ em ở nông thôn Việt Nam.

Thu Huyền

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]