Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết.
Vậy nhưng theo kết quả điều tra gần đây của Bộ Y tế thì số người
rửa tay bằng
xà phòng trước khi ăn, sau đi vệ sinh rất thấp, chỉ đạt 12-15%. Theo đó,
nguy cơ mắc các
bệnh truyền nhiễm ở những đối tượng này cũng tăng lên đáng kể.
Vì thế, hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng (15/10), Bộ Y tế chính thức phát động trên toàn quốc Chiến dịch truyền thông hưởng ứng Rửa tay bằng xà phòng, để nâng cao nhận thức của cộng đồng và thay đổi thói quen cố hữu “không rửa tay với xà phòng” bằng thói quen mới “Rửa tay với xà phòng”.
“Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về rửa tay với xà phòng để
phòng chống các bệnh lây truyền theo đường
tiêu hoá như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, bệnh chân tay miệng… và đặc biệt là dịch cúm A/H1N1. Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các Sở y tế các tỉnh thành phối hợp với các ban ngành khác triển khai hiệu quả
chiến dịch này bằng nhiều hình thức, trong đó có cả việc lồng ghép vào chương trình giảng dạy cho học sinh ở các trường học… dần đưa
hành vi rửa tay bằng xà phòng trở thành nếp sống văn minh trong xã hội. Hành vi này cũng sẽ góp phần chung tay với toàn nhân loại trên tiến hình tiến tới
Mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi. Vì trong các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ lứa tuổi này thì chiếm nhiều nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như tiêu chảy, viêm đường
hô hấp”, ông Nga nhấn mạnh.
Cũng trong chiến dịch này, một kỷ lục Việt Nam đã được xác nhận hôm 15/10 , với trên 2.000 em học sinh, sinh viên đồng loạt rửa tay với xà phòng tại sân động Hà Đông - Thành phố Hà Nội. Đây là lần đâu tiên BTC “huy động” số lượng lớn người tham gia sự kiện này nhằm thể hiện sự quan trọng cũng như những nỗ tăng nhằm tăng cường hành vi rửa tay bằng xà phòng ở người dân để phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Hồng Hải