Run tay có phải là dấu hiệu của bệnh Parkinson?

(AloBacsi) - Năm nay tôi 68 tuổi, sức khỏe bình thường nhưng thời gian gần đây khi cầm viết, đũa ăn, thấy tay bị run.

15.5991

Có phải tôi bị bệnh Parkinson không?

Bùi Thị Phú - Q. Thủ Đức

>>  

Trả lời:

Thưa bác Phú,

Bệnh Parkinson là tình trạng hệ thống thần kinh bị trục trặc theo tuổi gây ảnh hưởng đến cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Bệnh thường gặp nhất ở độ tuổi từ 40 đến 60.

Người cao tuổi có những biểu hiện run tay, chân, giảm hoặc mất phối hợp động tác đều nghĩ đến bệnh Parkinson, một bệnh liệt rung rất hay gặp ở người già. Những biểu hiện này thường khởi phát lặng lẽ, âm thầm có khi chỉ ở ngón chân, ngón tay, tăng phản xạ tư thế, mức độ co duỗi của bắp giảm, biểu hiện rõ nhất khi vận động ở khớp lớn; Động tác bẩm sinh như chớp mắt, ngáp, nhai, nuốt, động tác biểu lộ cảm xúc ở mặt, chân, tay, cử chỉ và những động tác phối hợp đều mất đi hoặc bị rối loạn, giảm sự khéo léo và thiếu khả năng phối hợp đồng bộ các hoạt động như lên cầu thang, mặc quần áo.

Trường hợp của bác có thể do nhiều nguyên nhân. Để biết chính xác, bác nên đi khám chuyên khoa nội thần kinh để chẩn đoán đúng và có biện pháp điều trị kịp thời.

Chúc bác chóng khỏe!

>>  

BS chuyên khoa của AloBacsi


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]