Gần đây, việc nuôi heo cảnh đang là mốt chơi thịnh hành của nhiều người dân thành phố. Thú vui tao nhã của người dân thành thị đã chuyển đổi dần từ kiểu chơi chó cảnh sang heo cảnh.

Đối diện với nhà sách Nguyễn Văn Cừ (trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1), những con heo cảnh nhốt trong lồng sắt được che kín phía trên, phía dưới lót rơm, rạ. Các "tiểu thương" luôn miệng rao hàng "heo kiểng dễ thương, dễ nuôi, dễ gần, khôn và sạch sẽ lắm cô, bác mua đi".

Đôi nữ tuổi teen trong đồng phục học sinh hí hửng ngắm nghía đàn heo con trong lồng một cách thích thú, còn chủ heo nhiệt tình chỉ trỏ từng con để tiếp thị hàng. Tiếp đó, một đôi nam nữ mặt mày còn non choẹt (khoảng 14 -16 tuổi), sau khi ngắm nghía chọn lựa nhiều lần, đã quyết định ẵm một chú heo bụ bẫm nặng gần 1,5kg với vẻ mặt rạng rỡ, còn không quên hỏi rõ người bán về cách nuôi nấng loại động vật này.


Cảnh mời chào mua heo cảnh. (Ảnh chụp trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP HCM). 

Tiếp xúc với em N.T.M. (14 tuổi), nhà ở khu phố 2, quận Bình Thạnh, cho biết: "Bọn em bây giờ thích chơi heo cảnh, nó là mốt đó. Trước kia, em có sở hữu một con chó cảnh, nhưng bây giờ tụi bạn đứa nào cũng nuôi heo hết, còn chơi chó là lỗi thời rồi".

Còn Anh Tuấn một học sinh lớp 11, ở quận Thủ Đức, TP HCM cũng tâm sự: "Heo rất hiền và thông minh như chó, mèo vậy. Từ khi nuôi nó em cảm thấy vui cửa vui nhà, tinh thần thoải mái học dễ vào hơn, đặc biệt là sau những lúc làm bài tập căng thẳng"…

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Khuôn, Phó phòng Y tế (quận Thủ Đức) cho biết: "Nuôi động vật trong nhà nói chung, và nuôi heo tại gia nói riêng sẽ gây mất vệ sinh, bẩn thỉu… những con vật này thải phân bừa bãi trong phòng gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, các con heo còn mang theo trên mình nhiều loại ký sinh trùng là mối nguy hại đối với sức khỏe của con người".
 

 
Theo Đức Mừng - Công Bình (CAND)
 

 


Video đang được xem nhiều