Rút kinh nghiệm vụ 300 học sinh phải thi bơi trong giá rét

Ngày 25/2, liên quan đến vụ 300 học sinh phải bơi thi giữa đồng không mông quạnh, ông Trần Thanh Dương, Chủ tịch hội Hội khỏe Phù Đồng huyện cho biết sẽ tiến hành rút kinh nghiệm.

0

Nhưng về việc vì sao không thể dời lại ngày thi đấu do quá lạnh, ông Dượng lạnh lùng nói lịch đã lên trước hai tháng, dời lịch sẽ xáo trộn, tốn kinh phí.

Trước câu hỏi: vì sao bắt con em họ phải bơi ngoài đập nước bẩn đục, đồng không mông quạnh, vị lãnh đạo này không có giải thích.

Các huyện của tỉnh Quảng Bình cũng tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cho học sinh cấp tiểu học và THCS nhưng có cách làm khoa học hơn và vì sức khỏe học sinh hơn với ngành giáo dục huyện Quảng Trạch.

Liên lạc với Ban chỉ đạo hội khỏe Phù Đồng hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, được biết, trước khi có đợt rét này là khoảng thời tiết nắng ráo, ngành giáo dục hai huyện trên đã thuê xe, đón học sinh về Đồng Hới thuê bể bơi đúng tiêu chuẩn tổ chức thi bơi trong nhà.

Lãnh đạo huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy cho biết không thể cho con em bơi ở đập tràn, hoặc sông Kiến Giang vì cần giữ gìn sức khỏe cho con em phụ huynh. Làm thế nhằm đảm bảo sự tự tin và lòng tin của phụ huynh với trường lớp, cũng nhằm đảm bảo các em có tố chất phát triển bơi lội được đảm bảo, tránh các việc khác khó lường.

Trong khi đó, Hội đồng hội khỏe Phù Đổng TP.Đồng Hới có hành động hết sức ý nghĩa là dừng môn bơi lội trong thời tiết giá rét, chọn ngày có nhiệt độ cao hơn để tổ chức sau.

Giải thích việc này, ngành giáo dục Đồng Hới nói là để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, không vì thành tích hoặc tiến độ hội thi.

AloBacsi.vn
Theo Quốc Nam - Một thế giới
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]