1 - view
Khi mang thai được 5-6 tháng, phụ nữ thường bị sưng mặt, chân tay phù thũng, tiểu tiện ít. Có thể khắc phục bằng cách lấy một con cá chép nặng 500 g, đậu đỏ nhỏ...
3 - view
Trong Đông y, Câu đằng và Thiên ma được xem như hai vị thuốc đầu bảng điều trị các bệnh về rối loạn chức năng của hệ thần kinh. Bài thuốc kinh điển "Thiên ma Câu...
2 - view
Nhãn, vải là loại quả quen thuộc trong nhân dân và từ lâu trong y học cổ truyền đã dùng long nhãn (vị thuốc chế từ cùi quả nhãn) trong một số bài...
11 - view
Dâm bụt (các tỉnh miền Nam gọi là bông bụp) nói ở đây là dâm bụt ta - một loại cây khiêm nhường thường chỉ được trồng làm hàng rào.
12 - view
Mù tạt chính là vị thuốc “gia truyền” đặc trị chứng viêm khớp ở người lớn tuổi.
1 - view
Theo lương y Đinh Thị Phiển, điều quý giá nhất đối với người thầy thuốc là những người không may mắc bệnh hiểm nghèo được kéo dài sự sống và làm sao để những...
8 - view
Xưa kia, vừng vốn rất quen thuộc với mọi nhà như một thực phẩm bổ dưỡng và vị thuốc quý nhưng đa số người ta đã lãng quên điều đó trong cuộc sống hiện đại ngày nay....
6 - view
Gan nhiễm mỡ là căn bệnh nguy hiểm nếu không chạy chữa kịp thời. Bệnh tuy lành tính nhưng khả năng dẫn đến xơ hóa cao (khoảng 25%).
16 - view
Tỏi là bài thuốc rẻ tiền nhưng chữa được nhiều bệnh, trong đó có cao huyết áp.
1 - view
(Sức khỏe) - Quả hồng không chỉ là món ăn ngon được nhiều người ưa chuộng mà còn là vị thuốc rất hữu dụng cho sức khỏe mọi nhà nên biết...
1 - view
Theo Đông y, đậu đen tính hơi ôn, vị ngọt, quy kinh thận, có tác dụng trừ thấp giải độc, bổ thận, bổ huyết, bồi bổ cơ thể.
3 - view
Dưỡng huyết khu phong phương là bài thuốc số 11 trong Tâm đắc thần phương của y tổ Lãn Ông. Bài thuốc gồm có: Thục địa 12g, đương quy 12g, bạch thược 12g, kim ngân...
5 - view
(GDVN) - Trong sách “Bản thảo cương mục” của danh y Lý Thời Trân có viết, hoa cúc có thể dùng ăn sống, ăn chín hoặc nấu canh ăn. Người xưa cũng dùng hoa cúc...
1 - view
Cuộc sống đang bình yên, vợ chồng chị Đoàn Thị Dung (47 tuổi, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) chợt phát hiện con gái bị chứng thận hư.
2 - view
(Sức khỏe) - Trứng cút được mệnh danh là sâm động vật, nó rất giàu dinh dưỡng nhiều hơn cả trứng gà vịt, đặc biệt loại trứng cút lộn lại càng tuyệt vời hơn.
1 - view
Những bài thuốc kỳ diệu của những ông lang bà mế ở Cao Bằng như giúp người bệnh không phải phẫu thuật mà vẫn lấy được mảnh đạn hoặc xương cá ra khỏi cơ thể, hay chỉ cần...
23 - view
Thịt chó không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có tác dụng chữa nhiều bệnh cũng như giúp quý ông dễ "thăng hoa".
5 - view
Lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng, sung là một loại quả ăn chơi, lành tính hơn cà muối nhưng không biết lại có thể dùng làm thuốc trị sỏi mật hữu hiệu.
2 - view
Có thể không ít người sẽ bất ngờ khi biết món ăn này là một vị thuốc trong y học cổ truyền.
14 - view
GiadinhNet - Các chuyên gia y tế cho rằng, để phòng chống chứng đau nhức khi trở trời, ngoài vấn đề dinh dưỡng thì vận động được coi là phương pháp "chữa bệnh không...
8 - view
Dê được chăn nuôi thành đàn, thả rông, chủ yếu ở vùng núi cao. Thức ăn chính là cỏ và lá cây. Chăn nuôi dê với mục đích lấy thịt...
3 - view
Bệnh cảm cúm phát sinh quanh năm nhưng thường xuất hiện vào mùa đông - xuân nhiều hơn, vì khí hậu mùa đông - xuân hay có sự thay đổi đột ngột,...
2 - view
Tắc kè là loài bò sát sống ở các hốc cây, hang đá có ở khắp các tỉnh miền núi nước ta. Mùa săn bắt thường từ tháng 5 đến tháng 10,...
1 - view
SKĐS - Dùng cho người suy nhược, sốt, chán ăn: Cá mè 300g, khởi tử 30g, gừng, hành, gia vị vừa đủ. Cá mè làm sạch, cắt khúc, nấu kỹ với khởi tử, thêm gia...
1 - view
Ngân Nhĩ không chỉ là nguyên liệu dùng để chế nên các món ăn ngon và hấp dẫn mà còn là một vị thuốc Đông y khá độc đáo.
3 - view
Mộc nhĩ trắng vị ngọt, tính bình, có thể bổ âm, sinh dịch, nhuận phế, rất thích hợp cho những người âm hư nội nhiệt (nóng trong)'
14 - view
Mâm xôi, hay còn gọi là đùm đũm, đũm hương, phúc bồn tử..., có tên khoa học là Rubus alceaefolius Poir, là loài mọc hoang rộng rãi ở khắp các tỉnh vùng núi...
6 - view
Trinh nữ hoàng cung là vị thuốc được nhân dân ta thường dùng để điều trị một số bệnh của phụ nữ rất hiệu quả, trong đó có u xơ tử cung.
13 - view
Chuối hột là một loại chuối cho trái có rất nhiều hột, nhất là chuối hột mọc ở rừng. Chuối hột rừng có tên khoa học là Musa acuminata Colla, thuộc họ chuối (Musaceae).
10 - view
Hoa chăm pa tên khác là hoa đại, là loài cây được trồng làm cảnh ở hầu hết các vùng ở nước ta, trong vườn, trước cửa các đình, chùa, đền, hang...