1 - view
Nguyên nhân chứng đau nửa đầu (migraine) đến nay vẫn chưa được làm rõ.
4 - view
Tiến sĩ Praveen Gupta, chuyên gia tư vấn thần kinh học tại Viện Y tế Artemis (Ấn Độ), có những lời khuyên dành cho người hay bị đau nửa đầu, được đăng trên trang tin healthmeup.com
1 - view
Đau nửa đầu là chứng bệnh ngày càng phổ biến. Ngoài liệu pháp điều trị bằng thuốc, bạn có thể sử dụng bí quyết tự nhiên như thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng….
2 - view
Theo Đông y, ngoài dùng thuốc, châm cứu, xoa bóp, người xưa còn dùng các món ăn để chữa bệnh đau đầu. Những món ăn này rất dễ chế biến.
1 - view
Có nhiều nguyên nhân gây nên chứng đau nửa đầu. Triệu chứng phổ biến ở người bệnh là cơn đau nhói ở một bên đầu, buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng...
0 - view
SKĐS - Ai trong chúng ta đều đã bị ít nhất một lần đau đầu, nhưng có người chỉ đau nhẹ, trong khi một số người khác lại bị đau dữ dội.
0 - view
(Sức khỏe) - Đau nửa đầu là một rối loạn thần kinh, thường đi kèm với các triệu chứng liên quan đến hệ thần kinh tự động. Chứng đau nửa đầu có thể đi kèm với các triệu...
0 - view
2 - view
Đau nửa đầu (hay còn gọi là Migraine) được xếp vào một trong những bệnh đặc biệt, chiếm khoảng 10% dân số, trong đó bệnh nhân nữ gấp 3 lần bệnh nhân nam; người trẻ mắc...
30 - view
Nếu thường xuyên chăm sóc cho bản thân, bạn có thể làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của chứng đau nửa đầu.
1 - view
TPO - Trong một nghiên cứu gần đây của Tây Ban Nha, Botox, một loại thuốc dùng trong thẩm mỹ để chống nếp nhăn, được dùng để điều trị và đã giảm đáng kể số lượng...
73 - view
Buổi sáng thức dậy cháu thấy nửa đầu bên phải đau nhói, đau mạnh khi đứng lên hay vận động mạnh. Cùng với đau nhức xung quanh hốc mắt phải.
0 - view
Khi bị những cơn đau nửa đầu “viếng thăm” bạn không những phải chịu đựng cảm giác khó chịu do đau đớn mà còn bị ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống.
6 - view
Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến chứng đau nửa đầu? Điều này có vẻ như hơi kỳ lạ. Nhưng trên thực tế, theo Keecha Harris - người đứng đầu Harris and Associates, tổ chức chuyên nghiên...
2 - view
0 - view
3 - view
Giadinh.net - Một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson ở Seattle (Mỹ) tiến hành trên 4.500 phụ nữ đã cho thấy những nhân tố chính được cho...
1 - view
(Sức khỏe) - Đau đầu do nội tiết tố, đau đầu do thay đổi thời tiết, đau đầu vì mất ngủ... là những chứng đâu thường gặp. Vậy làm sao để khắc phục chứng bệnh này, hãy cùng...
58 - view
Đau nửa đầu được chia làm 2 loại : Đau nửa đầu không có triệu chứng báo trước và đau nửa đầu có có triệu chứng thoáng qua.
5 - view
GiadinhNet - Điều trị bệnh đau nửa đầu không đơn giản, bởi không có loại thuốc nào có thể điều trị lành bệnh hoàn toàn.
0 - view
Theo ước tính, cứ 100 người thì có gần 11 người bị chứng đau nửa đầu hành hạ và 3 trong 4 người bị đau nửa đầu là phụ nữ. Đặc biệt phụ nữ trong nhóm tuổi 35-45. Cơn đau...
2 - view
Theo nghiên cứu mới nhất từ Đức cho thấy, hoạt động tình dục thường xuyên có thể chữa trị hoàn toàn chứng đau đầu.
0 - view
Có nhiều nguyên nhân gây nên chứng đau nửa đầu như: thời tiết thay đổi, môi trường bị ô nhiễm, stress, mất ngủ…
2 - view
Chứng đau nửa đầu có thể bắt nguồn từ một số yếu tố nguy cơ, như bệnh tim mạch, béo phì, cao huyết áp, cao cholesterol, hút thuốc lá và thiếu rèn luyện thể chất...
9 - view
Các nhà nghiên cứu Thụy Điển vừa chứng minh rằng phương pháp châm cứu, thư giãn và những bài tập thể dục có thể làm tiêu tan chứng đau nửa đầu.
2 - view
Đầu bị đau nhức thường xuyên, kéo dài hàng tháng, có khi hàng năm, được giới chuyên môn gọi là đau đầu mạn tính.
11 - view
(VTC News) - Lợi ích của việc tiêm Botox để đối phó với chứng đau nửa đầu là đã được biết đến từ lâu. Tuy nhiên, các chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu...
3 - view
Trong Y học cổ truyền, đau đầu được gọi là “đầu thống” gây nên bởi ngoại cảm hoặc nội thương tạp bệnh và được phân ra thành nhiều thể bệnh khác nhau.
3 - view
Trong y học cổ truyền, đau đầu được gọi là “đầu thống” gây nên bởi ngoại cảm hoặc nội thương tạp bệnh và được phân ra thành nhiều...
13 - view
Đau nửa đầu (còn gọi là bệnh Migraine) là “thủ phạm” gây nhiều phiền toái, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.