1 - view
Tất cả các thực phẩm đều có thể gây dị ứng, nhất là các loại thực phẩm giàu chất đạm như cua, cá biển, tôm, sò, mực; các chất phụ gia như hàn the,...
5 - view
Sau khi ăn xong món ba ba nấu, em thấy ở tay, đùi và bụng nổi mày đay và ngứa. Có lẽ em bị dị ứng món ăn này. Em phải dùng thuốc gì?
18 - view
SKĐS - Mỗi độ tuổi hay bị dị ứng với một loại thức ăn nhất định, có thể kéo dài nhưng cũng có thể khỏi ở một độ tuổi nào đó.
1 - view
Dị ứng thức ăn là phản ứng dị ứng miễn dịch của cơ thể với các dị nguyên chứa trong thức ăn. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỉ lệ người dị ứng với thức ăn ngày càng tăng. Dị ứng...
1 - view
Cách đây một tháng, tôi ăn ghẹ và bị dị ứng. Từ đó đến nay, tôi không ăn ghẹ nữa nhưng muốn hỏi cách biết mình bị dị ứng với loại thức ăn nào để tránh?.
0 - view
TS Lê Minh Hương, BV Nhi Trung ương cho biết: Khoa tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mới vài tháng tuổi đã phải cấp cứu do dị ứng thức ăn.
1 - view
Không chỉ nổi ban đỏ khắp người, phù mặt, trẻ dị ứng thức ăn có thể có biểu hiện tiêu chảy kéo dài, thậm chí còi cọc, không phát triển.
0 - view
Chớ coi thường dị ứng thức ăn ở trẻ Thứ Tư, ngày 18/09/2013 09:06 AM (GMT+7) Trẻ bị dị ứng thức ăn có biểu hiện khá đa dạng, có thể chỉ là nốt ban đỏ, mề đay nhưng nặng thì...
1 - view
Cách đây 2 ngày, tôi ăn tôm và bị dị ứng (nổi mẩn, ngứa ở tay, chân và một phần cơ thể). Tôi đang nuôi con bú, cháu mới được 13 tháng nên...
0 - view
Nếu bố mẹ hoặc anh chị em có các bệnh dị ứng như hen, eczema, viêm mũi dị ứng..., trẻ sinh ra sẽ dễ bị dị ứng thức ăn hơn bình thường.
1 - view
Giadinh.net - Thông tin trên được đưa ra tại tọa đàm chuyên đề "Dị ứng sữa ở trẻ nhỏ - giải pháp dinh dưỡng thay thế" do Bộ môn Nhi – Đại học Y Hà Nội phối...
1 - view
Số lượng của các loại thực phẩm mà loài người sử dụng đang ngày càng trở nên phong phú và đa dạng hơn, do đó những bệnh lý gây ra do thực phẩm, trong...
0 - view
Hỏi: Con tôi 4 tuổi và hay bị dị ứng như dị ứng thời tiết, phấn hoa và cả thức ăn. Những dị ứng khác thì tôi có thể phòng ngừa được, nhưng tôi sợ nhất là...
1 - view
Dị ứng thức ăn có tỉ lệ cao ở trẻ em, đặc biệt ở trẻ dưới 3 tuổi, vì hệ miễn dịch và đường ruột của trẻ còn non yếu, tính thấm của niêm mạc đường tiêu hóa cao, nếu...
5 - view
GiadinhNet - Con gái tôi mới 8 tháng tuổi nhưng cháu rất hay bị dị ứng thức ăn (người mẩn đỏ, nôn). Mỗi lần như thế tôi rất vất vả vì phải kiêng khem cho cả mẹ và...
0 - view
Trẻ dị ứng thức ăn khi nhỏ có nguy cơ cao mắc các bệnh dị ứng khác như: viêm mũi, hen phế quản. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm chế độ ăn của bé.
2 - view
Bệnh viện Nhi TƯ mới cứu sống bệnh nhân bị suy thở, tính mạng nguy kịch nghi do sốc phản vệ với thức ăn. Khoa Miễn dịch - dị ứng - khớp cũng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhi bị dị ứng thức ăn nhưng...
0 - view
Trong những trường hợp nhẹ, việc giảm bớt các thức ăn gây dị ứng trong chế độ ăn cũng có thể đủ để giảm thiểu các triệu chứng dị ứng.
6 - view
Trẻ còi cọc, chậm phát triển có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có thể do tình trạng dị ứng thức ăn. Trẻ ăn nhưng không hấp thu, không dung nạp được....
1 - view
Tôi phụ trách bếp ăn tập thể, có cả người già và trẻ em, gần đây có nhiều người bị dị ứng, ngứa nổi mẩn sau khi ăn. Vậy tôi xin hỏi, triệu chứng dị ứng thức ăn,...
1 - view
TriThứcSống.com - Một số bé bị dị ứng với protein có trong sữa công thức. Không ít bé dị ứng với sữa công thức có nguồn gốc từ sữa bò và cũng dị ứng với...
3 - view
Nhiều người bị dị ứng da (ửng đỏ, nổi mề đay, ngứa...) chỉ độ 15-20 phút sau khi ăn hải sản; trong đó có người chưa từng bị tình trạng như vậy trước kia.
2 - view
Thời tiết lúc giao mùa có thể khiến cơ thể bạn không kịp thích ứng và có các triệu chứng như dị ứng, sụt sịt. Tham khảo một số thực phẩm nên ăn và tránh...
2 - view
1 - view
Trong thời gian gần đây, BV Nhi TW đó tiếp nhận nhiều trẻ bị sốc phản vệ do thức ăn nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng.
1 - view
Dị ứng thức ăn có thể là vấn đề không đáng lo với người lớn. Nhưng với trẻ con thì đây là vấn đề không thể coi thường. Vì nếu để lâu, trẻ có thể bị...
2 - view
1 - view
1 - view
Là một dạng bệnh dị ứng da do côn trùng bò trên da tiết ra chất gây tiếp xúc làm cơ thể phản ứng tạo ra những vết tổn thương màu đỏ gây rát, ngứa.
1 - view