1 - view
Con tôi 7 tuổi, từ nhỏ cháu hay bị ho, sốt, lần nào đi khám bác sĩ cũng nói bị viêm phế quản cấp, kê đơn kháng sinh về điều trị.
6 - view
Ăn hỗn hợp gồm một thìa nước gừng và một thìa mật ong trộn với nhau, sau đó uống cốc sữa nóng, các cơn ho và đau họng của bạn sẽ giảm hẳn.
9 - view
Theo Đông y, yến sào tức tổ yến có vị ngọt, tính bình, vào các kinh phế và vị. Tác dụng dưỡng âm, bổ phế, tiêu đàm, trừ ho, định suyễn.
4 - view
Mướp đắng (khổ qua) được ví như một loại thuốc dân gian rất tốt, lành tính, chữa được nhiều bệnh, dễ sử dụng. Rất ít người biết mướp đắng còn là vị thuốc chữa ho, viêm...
2 - view
Điều trị thông thường cho VPQ cấp tính bao gồm nghĩ ngơi, uống nhiều nước, ngưng hút thuốc, tránh bị xúc động, có thể sử dụng các thuốc hít để làm dãn...
1 - view
(Kiến Thức) - Y học cổ truyền đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm về việc dùng thịt ba ba để trị viêm phế quản mạn tính, ho, bị bệnh lý ở phổi... này.
0 - view
Hen phế quản là tình trạng viêm mạn tính ở đường thở, gây khó thở rít, ho, tức ngực từng đợt tái diễn, thường bị tắc nghẽn đường thở có thể tự hồi phục hoặc...
5 - view
Lao phổi thuộc phạm vi chứng phế lao. Dược thảo trong những bài thuốc trị lao thường có tác dụng chống lại trực khuẩn lao và một số vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp khác,...
3 - view
SKĐS - Viêm khí quản mạn tính là bệnh thường gặp khi thời tiết thay đổi, nhất là đối với người già, trẻ nhỏ có sức đề kháng kém, với biểu hiện chủ yếu là...
1 - view
Khoa ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa phẫu thuật cho em P.T.N., 15 tuổi, bị ung thư phế quản, hiếm gặp ở trẻ em. N. có tiền căn ho sốt kéo dài, tức ngực, khò khè và khó...
0 - view
(VietQ.vn) - Mùa thu khí hậu khô hanh, da dễ bị mất nước, gây ra các triệu chứng ngứa ngáy, ho, viêm họng. Do đó khi chọn thực phẩm nên chú trọng các...
1 - view
Theo Đông y, bướm bạc có vị hơi ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải biểu, khai uất, hòa lý, lương huyết, tiêu viêm. Dân gian nước ta dùng...
7 - view
Trong dân gian, đường phèn thường được biết nhiều đến việc dùng làm bài thuốc trị ho. Có một số cách dùng đường phèn phối hợp với các thực phẩm khác...
0 - view
Thời tiết đang mát mẻ rồi nhiệt độ lại đột ngột tăng cao trong những ngày qua là nguyên nhân khiến cho nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp. Điều đáng lo ngại là rất nhiều...
1 - view
Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính với các triệu chứng sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, mắt đỏ. Người bệnh nên dùng những món ăn thuốc của y học cổ truyền để hỗ trợ...
1 - view
SKĐS - Viêm phế quản là bệnh thường gặp trong mùa đông và thời tiết thay đổi. Khi phế quản bị viêm, niêm mạc của các phế quản bị kích thích sẽ phồng và...
1 - view
Mật ong được dùng làm thuốc từ lâu. Theo tài liệu cổ, mật ong có vị ngọt, tính bình, vào 5 kinh: tâm, phế, tỳ, vị và đại tràng. Có tác dụng...
8 - view
Viêm màng phổi xảy ra khi lớp màng kép lót trong khoang ngực và bao quanh phổi bị viêm. Viêm mang phổi thường gây đau nhiều, đặc biệt là khi thở.
6 - view
SKĐS - Mùa thu đông, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh nhau rất nhiều, độ ẩm cũng giảm dần nên dẫn đến khô hanh.
165 - view
Em có triệu chứng hít vào rất khó và có những lúc phải hít thật lâu mới được. Khi nuốt nước bọt như có vật gì đó vướng ở họng. Xin hỏi AloBacsi,...
18 - view
Lê không chỉ là loại quả được ưa chuộng trong mùa hè, nó còn là vị thuốc quý chữa nhiều bệnh. Quả lê dùng bổ sung dinh dưỡng và nước cho người...
0 - view
Trái hồng có tác dụng bảo vệ sức khoẻ rất tốt cho người mắc bệnh viên phế quản mãn tính, huyết áp cao, xơ cứng động mạch và bệnh trĩ.
210 - view
Lao là một bệnh truyền nhiễm do trực khuẩn Mycobacterium. Bệnh thường ở phổi, nhưng cũng có thể ở các tạng phủ khác. Lao phổi thuộc phạm vi chứng phế lao, có nhiều giai đoạn bệnh...
18 - view
Ung thư phổi không có biểu hiện rõ rệt ở giai đoạn đầu. Khoảng 40% số người mắc bệnh chỉ được chẩn đoán khi khối u đã phát triển, và 1/3 số đó ung thư đã đến...
10 - view
1 - view
Bách hợp còn gọi tỏi trời, tỏi rừng, là các vảy dò thân ngầm của nhiều cây bách hợp (Lilium sp.).
0 - view
Dân trí Theo Đông y, phế là tạng dễ bị tổn thương nhất bởi các tác nhân gây bệnh bên ngoài (ngoại nhân), vì thế nhiệt và ô nhiễm có...
0 - view
SKĐS - Theo y học cổ truyền, chứng nội nhiệt còn gọi lý nhiệt, biểu hiện nóng trong, miệng khô khát, táo bón, tiểu vàng, đỏ, sắc mặt hồng...
1 - view
Cây dâu được trồng từ lâu đời. Các lương y ngày xưa đã phát hiện ra tới 7 vị thuốc chữa bệnh từ cây dâu (lá dâu, quả dâu, vỏ rễ cây dâu,...
1 - view