1 - view
Theo đại diện Liên minh châu Âu (EU), sẽ có gần 20 nhà sản xuất châu Âu đến từ Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp... với nhiều mặt hàng...
1 - view
(TT&VH) - Hai năm sau hành trình tìm các món đặc sản ở khắp vùng miền, hôm qua (16/8), Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam (Vietbook) đã công bố 14...
2 - view
Phở chua là một trong những nét ẩm thực độc đáo của vùng cao nguyên đá Hà Giang. Trong các phiên chợ không thể thiếu một món ăn quen thuộc đó...
1 - view
0 - view
Trong 50 mẫu được phân tích có 20 mẫu (chiếm 40%) có chứa hóa chất bảo vệ thực vật, trong đó có 7 mẫu đồng thời phát hiện có 2 loại hóa chất bảo vệ thực...
1 - view
96 - view
(HNMO) - Chiều 16-3, Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững tổ chức lễ công bố tour du lịch “Con đường hạnh phúc” gồm 3 bộ sản phẩm du lịch Hà Giang. Đó là: “Tâm...
4 - view
(Kiến Thức) - Thần dược “máu người” có tên gọi khá đáng sợ là cây máu người, được đồn thổi có thể chữa khỏi ung thư máu khiến nhiều dân Việt lùng...
1 - view
Con tôi năm nay 4 tuổi, cháu không thích ăn rau dù tôi đã thay đổi nhiều cách chế biến. Tôi đã cho cháu ăn hoa quả thay rau vì nghĩ hoa quả chứa...
0 - view
“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn” sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5.
1 - view
Cỏ vùi đầu còn gọi là vùi đầu thảo, hồi đầu thảo, vui sầu, củ điền thất, thủy điền thất, người Tày gọi là mần tảo lấy, hồi thầu, người Thái gọi là bơ pĩa mến,…....
2 - view
Thời gian gần đây tôi bị đau ở vùng quanh răng, hơi thở hôi, tăng tiết nước bọt, môi như bị trề ra.
1 - view
Khau nhục là một món ăn vốn có xuất xứ từ người Hoa; thế nhưng, ở các huyện miền đông của tỉnh, món ăn này từ lâu đã trở nên khá quen thuộc, nhất...
2 - view
SKĐS - Tôi 37 tuổi, sức khỏe bình thường. Mấy hôm nay tự dưng tôi thấy đi tiểu hơi buốt, nước tiểu không trong như bình thường mà có màu nâu nâu như...
3 - view
Gần đây, tôi thường xuyên bị chảy nước mắt. Kể cả khi không có cảm xúc như vui, buồn, giận dữ mà nước mắt vẫn chảy thành giọt.
0 - view
Dây cúc bạc còn có tên cúc bạc leo, thiên lý quang, nhãn minh thảo, nhất tảo quang,... Là loại dây leo, cành mảnh, có rãnh. Lá...
0 - view
Tôi 56 tuổi, gần đây hay bị đau cứng vùng thắt lưng.
2 - view
Cháu 27 tuổi. Cách đây 2 năm cháu bị bệnh luput ban đỏ hệ thống, đã điều trị khỏi. Nhưng nay bệnh tái phát, thỉnh thoảng nổi từng vạt đỏ trên mặt.
17 - view
Sâm bòng bong (Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.) thuộc họ sâm chân rết (Helminthostachyaceae), tên khác là sâm rừng, sâm rết, guột sâm, quản trọng,...
9 - view
Toàn thân con hươu đều bổ dưỡng, sử dụng nấu, chưng, sấy khô, ngâm rượu uống đều tốt. Sau đây xin giới thiệu tác dụng của từng bộ phận trong con hươu như sa
1 - view
Đi Sa Pa ngắm cảnh, vờn sóng biển Hạ Long hay ngắm bình minh ở Angkor Wat; hồ Inle (Myanmar) đang là lựa chọn của rất nhiều người trong những chuyến xuất hành đầu năm mới...
2 - view
Sinh 1984 nhưng Nguyễn Hữu Bắc đã là Chủ tịch HĐQT một công ty lữ hành quốc tế, Phó Chủ tịch truyền thông CLB các doanh nghiệp khai thác khách Du lịch Lào...
2 - view
VOV.VN - Bánh gai Hát Lót thơm ngon ít nhiều đã góp phần tăng thêm sự phong phú của sản vật bánh trái Tây Bắc ngày Tết.
1 - view
SKĐS - Theo y học cổ truyền, nguyên nhân gây thiếu máu chủ yếu do tỳ vị suy nhược, dinh dưỡng không đầy đủ nhất là thiếu sắt, mất máu sau chấn thương, phẫu thuật,…
2 - view
(SKGĐ) Thiếu máu khiến cơ thể suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần. Lúc này, người bệnh cần được bồi bổ những món ăn bài thuốc giúp nâng cao thể trạng.
1 - view
Vốn ít được chú ý song gần đây, nhiều loại quả rừng thành đặc sản hái ra tiền thu hút dân thành thị và lái thương săn lùng.
1 - view
GiadinhNet - Sau các trận mưa lũ lớn xảy ra thường để lại hậu quả nặng nề cho môi trường sống. Đây chính là thời điểm mà người dân vùng lũ dễ bị nhiễm một số bệnh...
1 - view
Việc sắm sửa lễ vật khi vào Chùa, có những quy định mà chúng ta cần tuân thủ theo.
10 - view
(GDVN) - Nếu bạn đang lên kế hoạch cho ngày nghỉ lễ 30/4 sắp tới, hãy tham khảo một vài địa điểm du lịch sau đây.
0 - view
SKĐS - “Thời tiết đông xuân là điều kiện thuận lợi để virút cúm A/H7N9 phát triển và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn.