1 - view
0 - view
Buổi ra mắt hoành tráng mẫu máy tính bảng Surface được đánh giá là sự kiện rất đặc biệt đối với Microsoft khi nó không chỉ phá vỡ mô hình kinh...
9 - view
Có lẽ những người nội trợ ai cũng biết đến một loại rau mà không phải trồng, đó là giá đậu để dùng rất đơn giản. Là món ăn ngon, bổ ích và còn...
5 - view
Hạt tơ hồng (tơ hồng vàng) được lấy từ cây dây tơ hồng, thuộc họ tơ hồng. Là một loại cây dây leo bằng thân, quấn mảnh, dạng sợi, màu vàng hoặc vàng đỏ,...
1 - view
Bạn có biết mật ong, ngoài chức năng là một loại thực phẩm bổ dưỡng đối với sức khỏe con người, thì mật ong còn được con người dùng để chữa trị vết thương và được sử...
3 - view
Gà ác là giống gà đen, trong dân gian có nhiều tên gọi khác nhau như ô cốt kê, ô kê (gà đen), dược kê, vũ dương kê, dương mao...
1 - view
Trong kho tàng phong phú về dược liệu y học cổ truyền, bên cạnh các loại thảo dược thì cũng có rất nhiều vị thuốc có nguồn gốc từ động vật có công dụng chữa...
2 - view
Đông Y cho rằng Thận là tinh hoa của ngũ tạng, những chứng trạng trên đa số có liên hệ đến sự rối loạn của Thận Khí, vì vậy điều chỉnh các rối loạn này đến...
2 - view
SKĐS - Đàn ông được mệnh danh là phái mạnh, nên luôn muốn mình dũng mãnh ở mọi nơi. Nhưng tạo hóa và bệnh tật đâu phải lúc nào cũng chiều...
3 - view
Quan niệm "chuyện ấy là chuyện nhỏ" xét trên mọi khía cạnh thì thật là sai lầm. Bởi, qua rất nhiều nghiên cứu, cuộc sống tình dục an toàn, đều đặn...
1 - view
Thuốc bổ máu thường có trong thức ăn song do chế độ ăn không đủ, do cơ thể bị bệnh nên thiếu, vì vậy cần phải bổ sung bằng thuốc.
1 - view
Có phải các loại thuốc bổ uống cũng được mà không có thì cũng không sao? Có nên dùng thuốc bổ lâu dài để nâng cao sức khỏe.
1 - view
SKĐS - Ai cũng biết rõ tầm quan trọng của đôi mắt nhưng không phải tất cả biết cách chăm sóc mắt. Cần thận trọng khi dùng các loại thuốc bổ mắt.
0 - view
Rất nhiều người châu Âu đã bỏ mạng trong nửa đầu thế kỷ 20 vì không đủ tiền mua thuốc chữa bệnh thiếu máu ác tính. Họ không ngờ rằng lẽ ra mình có...
5 - view
SKĐS - Theo y học cổ truyền, cây xó nhà có vị đắng chát, tính bình, có tác dụng chỉ huyết, hoạt huyết, sinh cơ hành khí, được dùng chữa bị thương...
0 - view
2 - view
Khi có thai, bà mẹ nào cũng mong muốn con mình sau này sẽ khỏe mạnh, thông minh hơn người. Vì thế họ luôn luôn nghĩ đến việc phải tẩm bổ trong thời kỳ này.
2 - view
Tôi 45 tuổi, bị viêm gan C cấp. Tôi đang dùng thuốc điều trị nhưng nghe nói có một số thuốc bổ gan, tăng cường chức năng gan. Vậy tôi có nên dùng thêm...
3 - view
Ngỡ là thuốc bổ, dùng càng nhiều càng tốt nên nhiều người chưa thấy giảm cơn đau xương thì đã bị Glucosamine dẫn vào bệnh viện.
2 - view
Từ mướp có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, đồ uống giải khát và chữa bệnh.
8 - view
Người xưa thường nói “Thuốc hay đắng miệng”, nhưng cũng có thuốc ngon miệng nhờ cách chế biến có tác dụng tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và trị được bệnh....
6 - view
SKĐS - Phân quy được lấy từ con quy (Anphitobius diaperinus Panzer) thuộc họ quy (Tenebrionidae), tên khác là sâm quy (tên gọi ở vùng núi cao miền Bắc).
1 - view
Các nhà khoa học Anh đã chứng minh và khẳng định một chân lý rằng tâm lý vui vẻ đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe lâu dài của con người.
6 - view
5 - view
Thuốc bổ thần kinh có tác dụng giảm mệt mỏi, tăng cường sức khỏe, giúp ăn, ngủ được, tăng tập trung và giúp trí nhớ tốt hơn.
1 - view
Theo y học cổ truyền, thịt dê có tác dụng trừ hàn, bổ khí huyết, khai vị, tăng thể lực, thông sữa,... không chỉ tốt cho nam giới mà còn là vị thuốc bổ...
2 - view
Phụ nữ sau khi đẻ phát sốt sưng đau, kèm theo co cứng từ khớp gối đến bàn chân, vận động khó khăn, tâm phiền, ẩu thổ, ăn uống kém, người nặng nề vận động khó khăn.
5 - view
Mùa thi đang bước vào ngày “nóng” nhất, nhiều sĩ tử mệt mỏi căng thẳng dễ ảnh hưởng đến chất lượng bài thi. Báo SK&ĐS xin giới thiệu một số món ăn - bài thuốc...
1 - view
Quy bản là yếm rùa và mu rùa được cạo bỏ hết phần thịt, phơi khô, đập vụn rồi sao lên là có thể dùng được. Có nhiều cách chế biến: khi đã sao...
1 - view
Hải sâm vừa là loại thực phẩm biển tuyệt hảo, được coi là món ăn bổ dưỡng và khoái khẩu tại các nước như: Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, vừa là vị thuốc...