1 - view
Tôi bị bệnh tiểu đường, do phải ăn kiêng nên nhiều lúc tôi rất thèm ngọt. Tôi có thể ăn loại đường nào để không bị tăng đường huyết? (Mai Hoàng Quân...
2 - view
Theo Đông y, dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) là cả một nghệ thuật, đòi hỏi người thầy thuốc phải có cách nhìn tinh tế để có hướng hỗ trợ.
2 - view
Ông B. bị bệnh tiểu đường đã lâu. Chẳng hiểu mỗi lần đi khám bác sĩ tư vấn thế nào nhưng ông hay ăn uống theo chế độ riêng của mình...
2 - view
Dị vật đường thở và đường ăn ở bé là những tai nạn sinh hoạt có thể tránh được.
1 - view
Nhiều bệnh nhân tiểu đường hay có sai lầm là ăn ít, nhịn ăn, ăn không đủ dinh dưỡng... khiến người gầy sút, thiếu năng lượng.
1 - view
Giadinh.net - Đối với người cao tuổi, nếu thích ăn ngọt thì nên ăn mật ong tốt hơn là ăn đường. Nguyên nhân là ăn nhiều đường mía dẫn đến bệnh béo phì,...
3 - view
Với cách làm quất ngâm này bạn vừa có món mứt quất thơm ngon lại có nước uống tốt cho sức khỏe, màu vàng óng ánh của quất còn mang lại vận may...
43 - view
Ăn nhiều đường là nguyên nhân khiến bạn mắc một số bệnh nguy hiểm với sức khỏe như: bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, ung thư...
1 - view
1 - view
Bổ sung một lượng lớn a-xít béo omega-3 từ cá có thể giúp ngừa nhiều bệnh mãn tính có liên quan tới béo phì như tiểu đường và bệnh tim mạch.
1 - view
Vì cháu rất lười ăn nên bố mẹ ra sức ép và bồi bổ khiến M đạt tới 60kg dù chỉ mới 9 tuổi.
1 - view
SKĐS - Từ xưa đến nay, chữa bệnh tiểu đường (đái tháo đường) bằng ăn uống được coi là cách chữa cơ bản nhất. Người bệnh cần có chế độ ăn uống
1 - view
1 - view
Đường là một trong những chất dễ gây nghiện nhất, chưa kể nó còn khiến bạn mắc bệnh lâu khỏi hơn.
5 - view
SKĐS - Khi bị viêm đường tiết niệu, người bệnh thường có những triệu chứng rất khó chịu như: tiểu buốt, tiểu dắt (tiểu nhiều lần nhưng mỗi lần chỉ được một ít nước tiểu), nước tiểu...
6 - view
Chứng đường huyết tăng cao là nguyên nhân gây ra biến chứng mạch máu ở người đái tháo đường.
1 - view
Bố tôi bị tiểu đường đã gần 1 năm nay. Nhờ bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng cho bố tôi.
0 - view
Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Utah (Mỹ) cho biết, ngay cả khi hấp thu lượng đường ở mức độ vừa phải, nó vẫn có thể gây hại cho sức khỏe hoặc ít nhất là...
2 - view
(SKGĐ) Với hương vị ngọt ngào, màu sắc bắt mắt và nhiều lợi ích sức khỏe là những lý do bạn nên bổ sung đu đủ vào chế độ ăn của mình.
1 - view
(TNTS) Ăn 4 quả trứng/tuần có thể giảm hơn 1/3 nguy cơ mặc bệnh tiểu đường tuýp 2. Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Đông Phần Lan, sau khi theo dõi...
6 - view
TT - Đây là phát hiện ban đầu vừa được nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Virginia (Hoa Kỳ) công bố.
0 - view
Bất cứ thứ gì tiêu thụ quá nhiều đều không tốt cho cơ thể và đường cũng vậy. Dưới đây là 5 lý do vì sao bạn nên ăn ít đường
2 - view
Một số người thường cho rằng đường vàng, phèn ngọt hơn đường trắng. Nhưng thực tế, đường miếng, vàng, tinh luyện hay đường phèn đều có chung công thức hóa học và...
4 - view
Nếu biết chọn thực phẩm và ăn uống đúng cách, bạn sẽ giữ được form dáng thon thả mà không cần phải quá hà khắc với bản thân. a.link-gift { display: block; margin-bottom:...
4 - view
Bị tiểu đường ăn chuối được không là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
5 - view
Theo Đông y, đường phèn vị ngọt, tính bình; vào kinh tỳ và phế. Công năng chủ trị: bổ trung ích khí, hòa vị, nhuận phế, chỉ khái, trừ đàm.
1 - view
(Kiến Thức) - Ngoài chế độ thuốc men, trị liệu, ẩm thực cũng là liệu pháp góp phần to lớn duy trì lượng đường cần thiết để điều trị chứng bệnh này.
2 - view
Những người ăn nhiều chất xơ trong khẩu phần ăn của họ sẽ giảm được tần suất mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2, đó là kết quả từ một nghiên cứu của các chuyên...
4 - view
1 - view
Các bệnh thường gặp về kinh nguyệt biểu hiện rất nhiều mặt, song việc điều trị có thể thực hiện được thông qua các món ăn dễ làm.