Sách hay: Bạn thông minh hơn bạn nghĩ

Tiin.vn - Theo bạn, thế nào là thông minh và thế nào là kém thông minh?

0

Trong cuộc đời, chắc đã có đôi lần, bạn được cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên khen là thông minh, và cũng đôi lần, bạn lại bị chính những người này chê là... kém thông minh. Ngược lại, bạn cũng đưa ra vài lời nhận xét về trí thông minh của người khác, đại loại như: người này thông minh, người kia kém thông minh; thậm chí hơn thế nữa, nông dân thì kém thông minh hơn trí thức, người khuyết tật thì không thể thông minh như người bình thường. Vậy theo bạn, thế nào là thông minh và thế nào là kém thông minh?

Thomas Armstrong - Tiến sỹ Triết học, nhà giáo dục - tâm lý học nổi tiếng, người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tư duy sáng tạo của con người - sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi này với cuốn sách Bạn thông minh hơn bạn nghĩ.

Theo tác giả, “Bạn có sẵn cả 8 loại hình thông minh. Điều này không có nghĩa là bạn giỏi trong tất cả, nhưng thật sự là trong mỗi lĩnh vực bạn đều có ít nhiều khả năng. Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ khám phá ra ít nhất mỗi loại cũng đúng với mình một chút. Nghĩa là bạn đã thông minh hơn gấp tám lần trước đó”. Và quan trọng hơn “có thể bạn giỏi ở lĩnh vực này, nhưng như vậy không có nghĩa là khả năng của bạn chỉ giới hạn ở đó”.

Cuốn sách bao gồm 8 chương, mỗi chương sẽ trình bày về một loại trí thông minh cụ thể như: trí thông minh ngôn ngữ, trí thông minh âm nhạc, logic, không gian, vận động… Ở từng chương, tác giả thường bắt đầu bằng một bài trắc nghiệm nhanh giúp bạn nhận diện khả năng của mình, tiếp theo tác giả trình bày cụ thể, rõ ràng về khái niệm, công dụng và các cách phát triển các dạng trí thông minh đó. Với mỗi loại hình trí thông minh, đều có những bài tập thực hành đơn giản nhằm phát triển từng loại hình trí thông minh cá nhân. Chẳng hạn với trí thông minh ngôn ngữ: các bạn có thể ghi lại các ý tưởng, đọc bất cứ thứ gì bạn thích, tập viết báo, đi thư viện, tra nghĩa của từ, chơi các trò với từ ngữ, ghi chép trong sổ tay

“Điều gì xảy ra nếu bạn là người có hoặc không có các loại trí thông minh ấy?" - câu hỏi được tác giả nhắc đến một cách xuyên suốt trong tất cả các chương của cuốn sách. Và rồi chúng ta sẽ nhận thấy rằng, chắc chắn một điều “Mỗi người đều có trí thông minh theo một số cách khác nhau. Dù biểu hiện về cùng một loại trí thông minh có thể khác nhau ở mỗi người”.

Đặc biệt, cuối mỗi chương, tác giả luôn có một phần “hướng tới tương lai”, đây là những gợi ý về một số nghề nghiệp nếu bạn nổi trội về một vài loại hình trí thông minh nào đó. Ví dụ như với những người có trí thông minh nội tâm thì họ có thể trở thành một nhà thần học, tâm lý học, nhà thơ…

Nếu xem xét trí thông minh ở hai người khác nhau, người này trội hơn người kia ở một loại hình thông minh nào đó, nhưng lại kém người kia ở một loại hình khác, như vậy mỗi người đều có những “sở trường”, “sở đoản” khác nhau chứ chẳng ai hơn kém ai. Và nếu như bạn không biết cách phát huy đầy đủ tám loại hình thông minh tiềm ẩn trong con người mình, thì sẽ rất đáng tiếc.  “Tìm hiểu về tất cả các loại hình trí thông minh của bạn là một cuộc thám hiểm lớn suốt cả cuộc đời. hãy bắt đầu cuộc hành trình thông minh của riêng bạn” là thông điệp lớn nhất mà tác giả muốn truyền tải thông qua cuốn sách đến tất cả những độc giả của mình.

 
Tên sách: Bạn thông minh hơn bạn nghĩ
Tác giả: Thomas Amstrong
Biên dịch: Thu Trang - Ngọc Bích
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Giá: 49.000 đồng/cuốn
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]