Sách hay: Phớt lờ tất cả và... bơ đi mà sống

Tiin.vn - “Hãy bắt đầu một cách sớm sủa. Hãy bắt đầu khi còn trẻ trung. Và hãy cắm đầu vào mà làm việc đi. Không ai có thể trở nên nổi tiếng chỉ sau có một hai ngày cả”

15.6051

Đó là thông điệptác giả Hugh Macleod muốn gửi đến các bạn đọc giả trẻ khi bắt đầu cầm trên tay quyển sách này. Quyển sách như một nguồn năng lượng tiếp sức cho chúng ta theo đuổi ước mơ của mình. “Phớt lờ tất cả” là không phải lờ đi mọi thứ, mà là dám đương đầu với mọi thử thách, khó khăn, chỉ khi ấy bạn mới có thể tập trung hết sức vào mục tiêu của mình và mới có thể thành công. 39 chìa khóa sẽ giúp bạn mở ra các cánh cửa sáng tạo, thoát khỏi những suy nghĩ trì trệ, lẩn quất trong vòng tròn cuộc sống.

Bìa sách Phớt lờ tất cả & bơ đi mà sống

Khi Hugh nói: Bơ đi mà sống không có nghĩa là "bơ tất cả mọi người, mọi lúc, và mãi mãi”, sẽ có đôi lúc ý tưởng điên rồ của bạn chẳng được ai tán đồng, bạn phải tự nỗ lực một mình trong một khoảng thời gian, như tác giả từng trải qua giai đoạn: “Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu vẽ, phản ứng chung khi tôi cho mọi người xem tác phẩm trên lưng danh thiếp toàn là gãi đầu”. Nhưng giờ đây, Hugh đã trở thành họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng. Nói như vậy không có nghĩa là ý kiến của mọi người xung quanh không quan trọng mà trên hết là bản thân bạn phải quyết định tương lai của mình, vì suy cho cùng “Chẳng ai quan tâm đâu, mình làm cho bản thân mình thôi”.

Có ba điều sẽ làm bạn thú vị khi cầm trên tay quyển sách này.

Một là, bạn không cần phải đọc hết quyển sách mới có thể hiểu toàn bộ, vì mỗi chương sẽ trình bày một thông điệp hết sức rõ ràng, súc tích.

Hai là, những bức tranh biếm họa sau mỗi chương vô cùng hài hước, nếu bạn là độc giả thích hài hước châm biếm thì chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua được đâu, bạn sẽ cười đấy. Nhưng ngay sau đó là sự suy ngẫm vì cái sâu sắc mà tác giả gửi gắm.

Cuối cùng là tên nhan đề của từng chương, vừa có nghiêm túc, vừa có bông đùa, nào là “Nên chết trẻ”, “Nếu chấp nhận đau thương, nó sẽ chẳng còn làm bạn đau đớn nữa”, “Tránh xa đội quan bình nước”, “Cách tốt nhất để được phê duyệt là không cần phê duyệt”, “Không có gì thuộc về khoa học tên lửa”, “Sức mạnh ư, chẳng ai cho đâu. Bạn phải giành lấy nó thôi”…

Tác giả Hugh Macleod

Lý thuyết “Tình” và “Tiền” được đề cập trong quyển sách sẽ giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề “Chúng ta vẫn phải duy trì nghề kiếm cơm đồng thời vẫn sáng tạo không ngừng nghỉ”. Các bạn trẻ đang ở ngưỡng cửa đại học phải suy ngẫm rằng nên theo chấp nhận công việc ổn định hay theo đuổi sở thích cá nhân: “Có thể công việc bạn đang làm hiện giờ không phải là công việc yêu thích của bạn nhưng là công việc mang đến thu nhập đảm bảo cuộc sống của bạn, gia đình bạn. Còn sở thích ư? Hãy từ từ làm việc đó, bạn không nhất thiết phải làm đúng công việc mình yêu thích để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày".

Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống không dạy chúng ta cách vô tâm trước hiện thực cuộc sống mà giúp ta có được những lối tư duy mới mẻ, tư duy thay đổi. Có thể sự thay đổi, tu duy không đến ngay với bạn ngay khi gấp lại quyển sách nhưng hãy tin rằng sách sẽ giúp bạn phá vỡ mọi suy nghĩ cũ, những lề lối, những rào cản không đáng có, giúp bạn hiểu rằng không nên sống ràng buộc bản thân, phải hết mình với đam mê, sở thích nhưng cần phải có những điều khác để neo giữ mình lại.

 
Tên sách: Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống
 
Tác giả: Hugh Macleod
 NXB: Thời đại
 Số trang: 396
 Kích thước 14.5 x 20.5 cm
 Giá tiền: 49.000 VNĐ
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]