[Sách hay] We All Need Heroes: Cảm hứng khởi nghiệp từ câu chuyện của những người hùng

Cuốn sách là bộ sưu tập những mẩu chuyện về các ý tưởng từ đáng tin cậy đến không thể tin nổi nhưng đều thành công rực rỡ. Với bộ sưu tập này, Simon Zinger khiến ngay cả những kẻ lười biếng nhất cũng tìm được cảm hứng và bắt tay vào làm việc.

15.6019

Thông tin:

Tên sách: We All Need Heroes: Stories of the Brave and Foolish (Tạm dịch: Chúng ta đều cần anh hùng: Những câu chuyện về người dũng cảm và ngu ngốc)

Tác giả: Simon Zingerman

Giới thiệu sách:

Bạn thấy những ý tưởng của mình thật ngớ ngẩn, vô lý, hay tệ hơn, bạn hoàn toàn bế tắc và chẳng nghĩ ra ý tưởng nào cả? Nếu vậy, We all need heroes chính là giải pháp tuyệt vời dành cho bạn.

Cuốn sách là bộ sưu tập những mẩu chuyện về các ý tưởng từ đáng tin cậy đến không thể tin nổi nhưng đều thành công rực rỡ. Với bộ sưu tập này, Simon Zinger khiến ngay cả những kẻ lười biếng nhất cũng tìm được cảm hứngbắt tay vào làm việc.

We all need heroes là thành quả phi thường của dự án cuối cùng Simon Zingerman thực hiện khi còn ngồi trên ghế đại học. Khi làm luận án, tác giả đã lấy những câu chuyện thú vị mà ông mất gần ba năm tổng hợp để biên soạn thành một cuốn sách.

Gồm 120 mẩu chuyện ngắn xảy ra tại những địa điểm và thời gian khác nhau trên thế giới, We all need heroes tập trung ca ngợi những con người dũng cảm với nhiều ý tưởng đột phá.

Simon tin rằng những câu chuyện của mình sẽ khiến ai còn hoài nghi trở nên tin tưởng, biến những kẻ hèn nhát thành anh hùng và biến những nhà khởi nghiệp hay giám đốc yếu kém trở thành người dẫn đầu xu hướng mới.

Cuốn sách sẽ giúp bạn nắm rõ tầm quan trọng của việc tạo kẻ thù, lý giải tại sao không nên chỉ chăm chăm vào việc giành phần thưởng và phải rèn luyện như thế nào để luôn có mặt đúng lúc đúng chỗ.

Bạn cũng có thể tìm thấy những chiến dịch marketing “du kích” ấn tượng hay những ý tưởng kinh doanh ngớ ngẩn nhưng lại biến người vô gia cư trở thành triệu phú trong We all need heroes. Qua đó, bạn sẽ học được cách nhìn nhận mọi thứ từ khía cạnh mới và bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình.

Cuốn sách đem lại động lực để bạn tạo ra cái gì đó khác biệt. Hãy bắt đầu thực hiện những việc bạn đã mơ ước từ lâu nhưng chưa có can đảm biến chúng thành hiện thực. Không có giới hạn nào cho những gì bạn có thể gặt hái được sau khi đọc We all need heroes.

Nội dung của những câu chuyện trong sách có thể về lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn khác so với lĩnh vực của bạn, nhưng những thông điệp chúng mang lại và bản chất của việc tìm ra những giải pháp mới thì bất cứ ngành nghề nào cũng cần.

Tác giả Simon Zingerman chia sẻ: “Với việc chỉ ra sự vĩ đại của những người khác, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn trong công việc của mình. Những dự án và tấm gương trong sách đã khuyến khích tôi theo đuổi những giấc mơ điên rồ và sự nghiệp mà tôi chọn. Tôi đưa ra ví dụ về những bài học có thể rút ra từ mỗi câu chuyện, nhưng tất nhiên, bạn cứ thoải mái hiểu chúng theo cách riêng”.

Ông cũng bày tỏ rằng: “Tôi thật sự hy vọng những câu chuyện mình lựa chọn sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người bắt tay vào việc và tạo động lực cho họ làm điều gì đó mới mẻ. Đọc những câu chuyện thành công của người khác rất có thể sẽ giúp bạn tạo nên câu chuyện của chính mình!”.

Giới thiệu tác giả:

Tác giả Simon Zingerman.

Simon Zingerman là từng sinh viên thiết kế đồ họa, tốt nghiệp tại Stockholm, Thụy Điển. Cuốn sách đầu tay của ông We all need heroes là thành quả xuất sắc khi ông làm luận án năm cuối ngành Thiết kế truyền thông tại Đại học Công nghệ Luleå.

Ngay sau khi ra trường, Simon thành lập hãng Skyborn Works với quyết tâm hoàn thành và tự xuất bản cuốn sách như dự án chuyên nghiệp đầu tiên của mình. Dù phải bỏ ra nhiều tháng viết cuốn sách, Simon vẫn không tự coi mình là một tác giả.

Ông nói: “Tôi chỉ đơn giản là một nhà khởi nghiệp trẻ đang tràn trề khao khát và kể lại những câu chuyện theo cách thật hài hước, thú vị mà thôi. Tôi hy vọng kết quả từ sự nỗ lực tập hợp các câu chuyện của tôi sẽ khiến ai còn hoài nghi trở nên tin tưởng, biến những kẻ hèn nhát thành anh hùng và biến những nhà khởi nghiệp hay giám đốc yếu kém trở thành người dẫn đầu xu hướng mới”.

Simon là một nhà thiết kế đồ họa tâm huyết. Với ông, việc sáng tác và thiết kế cuốn sách này là phương pháp học tập rất hữu hiệu.

Thu Thảo

Theo Infonet

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]