Sách quý của Allan Poe bán ra hơn 600.000 USD

Cũ kỹ và mòn vẹt nhưng cuốn "Tamerlane and Other Poems" của thi sĩ Mỹ nổi tiếng vừa được bán tại phiên đấu giá nhà Christie với số tiền 662.500 USD (hơn 12 tỷ đồng). > /

15.5939

Chi Mai - 

Edgar Allan Poe xuất bản tập thơ đầu tiên, cuốn Tamerlane and Other Poems (Tamerlane và những bài thơ khác), vào năm 1827, khi ông 18 tuổi.

Giá bán cuốn "Tamerlane" lập một kỷ lục mới với một tác phẩm văn học của Mỹ. Ảnh: Finbarr O'Reilly/Reuters

Theo các chuyên gia, lúc đó, tập sách này chỉ được in 40 hoặc 50 ấn bản. Đến nay, chỉ còn sót lại 12 ấn bản.

Theo CBC, tại phiên đấu giá của nhà Christie, New York cuối tuần qua, một trong những ấn bản cực hiếm đó được bán ra với giá kỷ lục. Cuốn sách cũ kỹ theo dòng thời gian, mòn vẹt, thủng lỗ chỗ. Đặc biệt, Allan Poe không đề rõ tên mình trên tập thơ mà chỉ viêst là "Một người Boston" ở dòng tác giả.

Tamerlane and Other Poems là tuyển tập 10 bài thơ. Trong đó, bài thơ được lấy đặt tên cho cả tập là thiên trường ca dài 403 dòng, kể về vị vua châu Á đã từ bỏ tình yêu để đi tìm vinh quang trên chiến trường. Lúc hấp hối khi sắp băng hà, vị vua khóc thương vì tiếc nuối tình yêu thực sự đã bị đánh mất.

Người mang tập thơ Tamerlane ra bán đấu giá là William Self, một nhà sưu tập sách cổ nổi tiếng, người sở hữu hơn 300 sách cổ, sách hiếm của nhiều nhà văn như: Mark Twain, Jane Austen, Charles Dickens...

William Self quyết định bán các cuốn sách quý của ông đi sau khi vợ ông, cũng vốn là người rất yêu sách, qua đời. "Các cuốn sách quý đã mang đến cho tôi quá nhiều niềm vui thú, giờ đến lúc chúng mang điều ấy đến cho một ai khác", nhà sưu tập nói.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]