Sai lầm phổ biến khi dùng kem dưỡng mắt

(Kiến Thức) - Những sai lầm phổ biến khi dùng kem dưỡng mắt dưới đây có thể gây ra tác dụng ngược như dị ứng, mỏng da dưới mắt...

15.5739
 Chà xát quá mạnh. Chị em thường có xu hướng vỗ và dùng tay chà mạnh lên vùng mắt trong lúc bôi kem dưỡng da mắt hàng ngày thường xuyên. Việc bôi kem dưỡng da vào vùng khác thì không sao nhưng, áp dụng trên vùng da xung quanh mắt một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển. Sự hấp thụ hoàn toàn độ ẩm và các chất béo trong kem dưỡng trên vùng da mắt rất tốt. Lúc bạn cảm thấy ngứa hoặc mẩn đỏ trên vùng da đó, đừng lỗi cho việc dùng mỹ phẩm, có thể là do bạn dùng không đúng cách.

 Áp dụng quá nhiều. Hãy dừng lại ngay nếu bạn cho rằng vùng da quanh mắt cần nhiều kem hơn bình thường bởi chúng mỏng và xảy ra các hiện tượng về lão hóa như nếp nhăn quanh vùng mắt. Quan điểm hoàn toàn sai lầm, trên thực tế, lượng chất quá nhiều sẽ không hấp thụ mà nó còn tích tụ. Sự xuất hiện của các dấu chấm nhỏ nhoi nó khiến cho da ở các vùng khác cũng bị lây lan nhanh chóng. 

 Không dùng đúng sản phẩm. Kem dưỡng mắt rất đa dạng vể chủng loại. Tùy theo độ tuổi, các vấn đề của mắt mà có loại kem dưỡng riêng biệt. Trước khi quyết định mua bạn hãy dựa vào những vấn đề mà mắt mình đang gặp phải rồi chọn lựa cho phù hợp.

Dùng kem dưỡng mắt quá muộn. Nhiều chị em có quan niệm sai lầm rằng đến 30 tuổi chúng ta mới cần sử dụng kem chống nhăn. Trên thực tế, làn da phụ nữ ngày nay có xu hướng khô và lão hóa nhanh hơn bởi áp lực công việc, cuộc sống và những yếu tố có hại trong môi trường. Đầu tư chính đáng vào kem chống nhăn khi còn trẻ sẽ giúp bạn có một làn da tươi tắn và rạng ngời trong những năm sau đó. 

 Dùng kem dưỡng mặt cho mắt. Sản phẩm đa chức năng giúp bạn tiết kiệm được một khoản kha khá trong việc đầu tư vào các dịch vụ làm đẹp. Tuy nhiên, cách làm này không phù hợp khi bạn chăm sóc những vùng da nhạy cảm, đặc biệt là phạm vi quanh mắt. Chúng mỏng manh, dễ tác động và có xu hướng mẩn đỏ ngay lập tức với những sản phẩm có hoạt tính mạnh.

 Thoa kem xung quanh đuôi mắt. Nếp nhăn thường được nhận ra đầu tiên trên các góc ngoài của mắt. Chính vì vậy, nhiều chị em chỉ thoa kem lên vùng da này mà bỏ quên những vị trí “nguy hiểm” khác. Trên thực tế, phạm vi ngay trên mi mắt mới là nơi các tế bào lão hóa phát triển nhanh nhất, do đó, hãy chuyển hướng “ưu ái” của bạn sang vị trí quan trọng này khi áp dụng kem chống nhăn.

 Phó mặc cho kem dưỡng mắt mà vẫn tha hồ thức khuya. Kem dưỡng mắt dù có “siêu đắt” và “siêu thương hiệu” đến đâu thì cũng không thể có tác dụng trong trường hợp này. Sự bảo vệ đến từ chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Bạn nữ hãy nhớ tránh để mắt làm việc quá sức, để mắt thư giản và phục hồi thị lực sau khoảng thời giản dài hoạt động.

 Đeo kính thì không cần dùng kem dưỡng mắt. Dù bạn có đeo kính hay không thì da vùng mắt vẫn lão hoá nằm ngoài sự kiểm soát của bạn. Một làn da mắt tươi trẻ và mịn màng giúp bạn tự tin hơn rất nhiều khi đối thoại trực tiếp với những nam thanh nữ tú ngồi đối diện. Nếu để ý một chút thì người cùng trò chuyện vẫn không khó khăn gì khi nhìn thấy những gì lớp kính của bạn không che lấp được.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]