Sai lầm thường gặp khi chăm con

(Làm Mẹ) - Ban lúng túng khi lần đầu làm mẹ và bạn nhận được rất nhiều lời khuyên từ bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là người thân. Bạn hoang mang vì những gì mình nhận được từ người này lại khác xa, thậm chí trái ngược với kinh nghiệm của người khác.

15.5253

Andrew Adesman, trưởng khoa Phát triển và hành vi của trẻ, Bệnh viện nhi Schneider, New York, kiêm giáo sư Khoa nhi tại Trường Cao đẳng Y dược Albert Einstein, đã đưa ra những lời giải thích chuẩn cho cha mẹ về một số quan niệm chăm con sau:

1. Dị ứng sữa mẹ

Nhiều người vẫn cho rằng có một số trẻ dị ứng với sữa mẹ. Tuy nhiên sự thật thì không một trẻ nào dị ứng với sữa mẹ cả.

Tiến sĩ Adesman giải thích: Khi thấy con nôn trớ sau khi bú sữa mẹ nên nhiều phụ huynh cho rằng sữa mẹ có vị lạ hay trẻ đang bị dị ứng với sữa mẹ. Tuy nhiên thực tế thì việc mẹ ăn các thức ăn lạ nên vị sữa cũng bị ảnh hưởng theo. Trẻ chị bị kích thức và phản ứng lại với thực phẩm nào đó mẹ ăn thôi, chứ không phải bé đang dị ứng với sữa mẹ. Mẹ có thể yên tâm cho bé bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời.

2. Dị ứng thức ăn

Có nhiều cha mẹ bị dị ứng với thức ăn và bố mẹ tin rằng con mình cũng bị dị ứng với loại thức ăn đó. Tuy nhiên thực tế thì việc cơ thể của cha mẹ phản ứng lại với thức ăn không có nghĩ là chế độ ăn của bé cũng bị ảnh hưởng vì thức ăn đó.

Tiến sĩ Adesman giải thích: Một số loại thực phẩm ngẫu nhiên gây dị ứng cho cả cha mẹ và bé tuy nhiên Việc dị ứng bởi thức ăn này hoàn toàn không có tính chất di truyền.

3. Bầu bí khi cho con bú

Nhiều mẹ vẫn cho rằng mình không thể dính bầu khi đang trong giai đoạn cho con bú. Tuy nhiên việc cho con bú không phải là phương pháp tránh thai hiệu quả, bạn vẫn có thể dính bầu bình thường.

Tiến sĩ Adesman giải thích: Chưa có bất kỳ một nghiên cứu nào khẳng định rằng việc cho con bú là phương pháp tránh thai hiệu quả. Thực tế thì nhiều người vẫn có bầu trong giai đoạn này. Thế nên để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé, bạn nên sử dụng biện pháp tránh thai tiên tiến và hiệu quả khác.

4. Sữa béo và sữa ít béo

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng trẻ dưới 1 tuổi không nên uống sữa ít béo. Tuy nhiên bạn có thể yên tâm bổ sung sữa ít béo vào khẩu phần của các bé từ 2 tuổi.

Tiến sĩ Adesman giải thích: Tùy theo thể trạng của từng bé mà quyết định nên chọn sữa nào cho trẻ. Nếu trẻ bị béo phì thì nên uống sữa ít béo hoặc sữa gầy thay vì sữa nguyên kem. Ngoài ra nếu gia đình có tiền sử bệnh tim hay vấn đề về cholesterol thì cha mẹ càng phải lưu tâm, thường xuyên nhờ bác sĩ tư vấn việc chọn sữa cho con.

5. Cần cho trẻ bú mẹ uống thêm nước

Trong 6 tháng đầu đời trẻ bú mẹ, nhưng nhiều người vẫn cho con uống thêm nước vì sợ trẻ bị khát. Tuy nhiên sự thật là sữa mẹ là tất cả những gì bé cần để bổ sung dinh dưỡng trong giai đoạn này. Bé không cần bổ sung thêm nước.

Tiến sĩ Adesman giải thích: Sữa mẹ là dinh dưỡng tốt nhất và không cần phải bổ sung thêm nước hay bất kỳ thứ gì khác nếu bé bú mẹ tốt. Nếu trong điều kiện sức khỏe của bé không được tốt, và bác sĩ kê đơn cần bổ sung thêm chất thì mới phải theo. Đến khi bé bắt đầu ăn dặm, có thể cho uống thêm nước lọc và nước trái cây.

6. Đường là nguyên nhân gây nên trạng thái hiếu động thái quá

Sự thật là đường vô tội trong việc trẻ hiếu động thái quá.

Tiến sĩ Adesman giải thích: Đường không phải là nguyễn nhân khiến trẻ hiếu động thái quá. Dù vậy, không có nghĩa là bạn để bé ăn thả phanh đồ nhiều đường. Nên hạn chế đường để tránh cho bé khỏi béo phì, sâu răng...

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]