Sắm trang phục mùa du lịch hè

(TNTS) Hè là mùa của những chuyến du lịch dã ngoại, nhưng cũng là khi bạn phải song hành cùng nắng nóng, vì vậy, trước những chuyến đi, nên chuẩn bị giày dép, trang phục có tính chất thoáng mát, tiện lợi để giúp cho hành trình của bạn thêm vui, khỏe.

15.5953
Áo khoác du lịch chống nắng, mát mẻ lại rất nhẹ Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Theo các cửa hàng bán giày ở TP.HCM, từ khoảng một tháng nay, mãi lực giày du lịch hè đang dần tăng. Bà Thanh Nhã, đại diện cửa hàng Thu Sports cho biết, nếu như trước đây các gia đình hay dùng giày chơi tennis cho cả nhu cầu đi du lịch thì giờ đã khác, họ mua hẳn giày chuyên dùng đi du lịch.
Giày du lịch đường trường
Nếu chuyến đi chủ yếu di chuyển trong các thành phố thì bạn chọn giày chuyên du lịch với tiêu chí trọng lượng nhẹ và đế mềm dẻo. Theo ghi nhận của chúng tôi, kiểu giày thể thao đáp ứng yêu cầu này là loại không cột dây, có chất liệu bên trên bằng lưới hoàn toàn, chống nóng, với miếng da thật bên trong lòng bàn chân tạo cảm giác êm ái, hiện đang được ưa chuộng nhất. Các hãng như Salomon, Nike, Sketchers... đều có bán. Tuy nhiên, nếu hàng của Nike hay Sketchers mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ cao bởi kiểu dáng ôm sát chân trông như giày búp bê thì hàng của Salomon lại có thiết kế rộng rãi bề ngang giúp thả lỏng đôi chân mang đến cảm giác phóng khoáng, dễ chịu hơn. Giá bán hiện khoảng 2 triệu đồng/đôi. Các cửa hàng bán giày cho biết, trong thời gian tới sẽ có thêm các màu như xanh dương, hồng, tím...
Giày du lịch đường trường kết hợp leo đồi núi thấp
Giày du lịch đường trường kết hợp leo đồi núi thấp
Bạn cần chọn giày với thiết kế gai đế có độ bám tốt hơn giày chỉ chuyên đi đường trường, tuy nhiên, trọng lượng sẽ nặng hơn một chút. Bạn cũng nên chọn giày được thiết kế với chất liệu bên trên có lưới thông thoáng, chống nóng và có lót lớp orthlite dưới lòng bàn chân sẽ giúp chống mùi hôi. Hầu hết các thương hiệu giày cao cấp nổi tiếng như Nike, Sketchers, Salomon... hiện đều có bán, dao động từ khoảng 1,5 - 4 triệu đồng/đôi.
Giày chuyên leo núi
Còn nếu bạn du lịch dạng phượt, leo núi nhiều thì nên chọn giày có trọng lượng nặng hơn, đế được thiết kế cao và dày vì các yếu tố kỹ thuật đặc thù này sẽ tăng độ bám đất. Người dùng có bước lên đá nhọn, đạp trúng cành gai thì cũng không sợ đâm xuyên thủng lòng bàn chân hay lá cây, ngọn cỏ thấm nước, gặp đất sình lầy cũng không sợ ướt vớ, ướt lòng bàn chân... Hiện trên thị trường có loại phiên bản thể thao dành cho người châu Á, giá bán từ 3,2 triệu đồng/đôi trở lên.
Ngoài ra, trên thị trường có một số giày có dây bằng chất liệu kevlar, vốn dùng trong sản xuất áo giáp chống đạn nên rất bền chắc cùng với thiết kế có chiếc túi nhỏ duyên dáng đặt ngay mũi giày để giấu phần dây bị dư, đảm bảo tính an toàn khi sử dụng, không lo bị ngã vì đạp lên dây giày trong trường hợp bị tuột ra.
Áo khoác du lịch nhẹ, thoáng, chống nắng
Mới nhất trên thị trường hiện nay là dòng áo khoác du lịch mới của Hãng Salomon có trọng lượng chỉ 70 gr (sản phẩm cùng loại năm ngoái có trọng lượng 100 gr). Khi chưa dùng đến, có thể vo tròn lại thành nắm tay cho vào ba lô hay túi áo, quần, rất tiện và gọn. Áo có tính năng chống nhăn nên khi mở ra dùng, mặc vào một lúc là hết nhăn. Khi giặt, chỉ cần nhúng vào nước giũ vài lần là áo sạch, phơi nơi có gió một chút là khô. Giá bán từ khoảng 2,3 triệu đồng/cái trở lên. Áo có xẻ ở nách nên người mặc có thể đi du lịch lẫn chơi các môn thể thao ngoài nắng như gôn... Song song đó, có cả áo sơ mi thời trang du lịch có tính năng chống tia cực tím, chống nhăn thông thoáng với giá khoảng 1,8 triệu đồng/cái. Có khá nhiều màu cho người mua lựa chọn như: xanh, tím, đen, xám...
Quần có độ đàn hồi cao
Các cửa hàng bán dụng cụ thể thao hiện có bán loại quần có tính năng chống nhăn, chống mùi, chống nắng, chống nóng. Sản phẩm có khả năng thấm hút mồ hôi rất tốt lại có tính năng bay hơi nhanh, chống tia cực tím khiến người mặc luôn thấy mát mẻ dễ chịu dù đi ngoài nắng gắt, mồ hôi chảy ướt. Giá bán dao động từ 1,5 triệu đồng/cái trở lên.

Minh Tuệ



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]