Nghiên cứu được
tiến hành với 1.342 trẻ em ở Tây Ban Nha trong vòng 2 năm. Các nhà khoa học lấy
mẫu máu của sản phụ để đo lường mức độ tiếp xúc với những loại hoá chất độc hại
trong đó có DDE, thành phần của thuốc trừ sâu. Kết quả cho thấy, sau khi ra đời
1 năm, khoảng 35% trong số trẻ được tham gia nghiên cứu mắc viêm phổi tương ứng
với lượng DDE trong máu của sản phụ. PGS. Martine Vrijheid, Trung tâm Nghiên
cứu dịch tễ môi trường, Tây Ban Nha cho biết tỷ lệ DDE ở người mẹ có liên hệ
mật thiết với nguy cơ phát triển bệnh viêm phổi, viêm phế quản và các bệnh hô
hấp ở trẻ nhỏ. Nguyên nhân do sản phụ ăn thức ăn bị nhiễm thuốc trừ sâu hoặc
hít thở không khí ô nhiễm thường xuyên.
>>
Alobacsi.vn (Theo Benhhoc.vn)