Sản phụ ung thư giai đoạn cuối sinh non

Sản phụ ung thư giai đoạn cuối sinh non Thứ Tư, ngày 30/05/2012 07:50 AM (GMT+7) BV 175 (TP.HCM) vừa mổ cấp cứu một ca thai 32 tuần, sản phụ trong tình trạng suy hô hấp, suy tim do vừa mang thai vừa bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn nhiều cơ quan.

15.6037

Ngày 29-5, bác sĩ Trần Văn Thành - trợ lý ngoại khoa phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện 175 (TP.HCM) - cho biết bệnh viện vừa mổ cấp cứu một ca thai 32 tuần, sản phụ trong tình trạng suy hô hấp, suy tim do vừa mang thai vừa bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn nhiều cơ quan.

Trước đó ngày 20-4, chị Trần Thị Nga (32 tuổi, ngụ P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM) nhập viện khi thai được 27 tuần với thể trạng rất yếu, suy kiệt. Theo gia đình, khi mang thai đến tuần 21 chị Nga bị phát hiện ung thư phổi.

Sáng 28-5, sau khi hội chẩn với Bệnh viện Từ Dũ, xác định chị Nga trong tình trạng nặng, suy hô hấp, suy tim, tuy nhiên thai vẫn bình thường và có dấu chuyển dạ, Bệnh viện 175 đã quyết định chấm dứt thai kỳ, mổ cứu em bé lúc 11g40 cùng ngày. Chị Nga đã sinh một bé nặng 1,65kg. Bé được hồi sức tích cực ngay tại phòng mổ và được chuyển về khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ, còn chị Nga tiếp tục được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện 175.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]