Sao đón Tết như thế nào?

Là người của công chúng song các nghệ sĩ, người nổi tiếng vẫn có cách đón Tết rất truyền thống. Cùng lắng nghe tâm sự của họ về những việc đã làm được trong năm qua cũng như chia sẻ về cái Tết đang cận kề.

15.606

Sao đón Tết như thế nào?

Là người của công chúng song các nghệ sĩ, người nổi tiếng vẫn có cách đón Tết rất truyền thống. Cùng lắng nghe tâm sự của họ về những việc đã làm được trong năm qua cũng như chia sẻ về cái Tết đang cận kề.

Danh hài Xuân Hinh: "Tết phải về quê mới chuẩn!"

"Ngày Tết phải về quê mới hưởng trọn không khí Tết".

"Năm nay Xuân Hinh tái ngộ công chúng bằng các sản phẩm hài có chất lượng. Đầu tiên, anh được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam "đặt hàng" làm đĩa Hề chèo phụ đề tiếng Anh, dựng lại những trích đoạn mẫu mực của nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống: Hề cu sứt, Thầy bói đi chợ, Xã trưởng mẹ đốp, Phù thủy sợ ma, Hề gậy theo thầy, Thị Màu lên chùa... Đó là các tiểu phẩm hài kinh điển tựa như những viên ngọc quý được cất kỹ nay được tôi mang ra "lau chùi" cho sáng, đẹp hơn để gửi tới khán giả thế giới, giúp họ thêm hiểu về nghệ thuật dân tộc Việt Nam. Như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức người Việt và kiều bào nước ngoài là mỗi dịp xuân về phải có đĩa hài Tết làm món quà cho khán giả, Hinh đã hợp tác với Công ty CP Nghe nhìn Thăng Long sản xuất đĩa hài Xuân Hinh kén chồng. Hai tiểu phẩm như những thông điệp đầy ý nghĩa gửi tới mọi người, trong cuộc sống có tốt - xấu, trắng - đen, sự bất lương và lương thiện, con người phải sống như thế nào mới là điều quan trọng. Là người có tuổi rồi nên Hinh không còn đủ sức chạy sô được, phải làm từng phần song vẫn cố gắng hết mình. Người nghệ sĩ phải diễn từ trái tim nên dù tuổi đã ngoại ngũ tuần Hinh vẫn tự hào là có thể cháy hết mình, diễn hết mình để đem đến tiếng cười cho khán giả.

Sau khoảng thời gian bận rộn phục vụ khán giả thì Tết cũng là dịp Hinh dành cho gia đình. "Là "Việt kiều Bắc Ninh" chính gốc nên lúc nào tôi cũng thích phong tục truyền thống. Sống ở Hà Nội đã lâu nhưng Hinh vẫn giữ phong cách đặc sệt quê. Ngày Tết là phải về quê cho đúng không khí Tết. Bữa cơm Tết nhất thiết phải có bánh chưng, hành muối".

Diva Mỹ Linh: "Giao thừa đến, cảm giác xa con lại cận kề"

"Tết là dịp để gia đình Mỹ Linh - Anh Quân tụ họp đông đủ, nhất là khoảnh khắc giao thừa".

"Cũng như mọi năm, Tết là dịp để gia đình Mỹ Linh - Anh Quân tụ họp đông đủ, nhất là khoảnh khắc giao thừa. Giây phút chuyển giao năm cũ - mới là lúc cả nhà, sau bữa cơm cúng tổ tiên, cúng Phật, ra ngoài đón hương xuân, hái cành lộc, mang xô nước vào nhà và cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, để mỗi người đều thấy ấm áp, hạnh phúc. Không hiểu sao Linh rất thích phút giây giao thừa dù thời điểm đó luôn dấy lên cảm giác sắp xa các con. Các con bắt đầu lớn, chỉ nay mai có đứa sẽ đi du học, xa rời vòng tay bao bọc của cha mẹ. Vì thế, Linh sẽ tránh nhận diễn và cố gắng gần gũi gia đình nhiều nhất. Không khí gia đình những ngày giáp Tết cũng thật đặc biệt. Thường thì từ 28 Tết, cả nhà Linh tập trung gói bánh chưng, làm giò thủ; sáng 30 Tết thì chuẩn bị các món ăn cho mâm lễ cúng giao thừa. Buổi chiều 30, cả nhà về bà nội ăn bữa cơm tất niên và sáng mùng 1 thì sang bà ngoại chúc Tết.

Với Linh, 2011 là một năm có nhiều niềm vui, vì sau 5 năm Linh mới ra đĩa aucoustic Một ngày vào tháng 7 vừa qua. Cũng trong thời gian đó, Linh quay video clip có tên Mùa cũ gồm 5 ca khúc trong album Một ngày. Vui vì cả năm bận rộn để đầu xuân mới có thể cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Đây cũng là năm cô con gái lớn Anna Trương trình làng MV Tuổi 16. Trong năm tới, Anna sẽ ra mắt album đầu tay".

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy: "Khoảng lặng cho một năm bận rộn"

"Điều Thúy trăn trở nhất chính là việc thành lập một quỹ từ thiện

trong năm 2012".

"Điều Thúy trăn trở nhất chính là việc thành lập một quỹ từ thiện. Thời gian này, cả ê kip đã hoạt động tích cực để đến đầu năm 2012 quỹ được trình làng. Ý tưởng xây dựng một quỹ từ thiện là bởi bản thân Thúy làm công tác từ thiện, tham gia các hoạt động cộng đồng từ lâu nhưng hoàn toàn với tư cách cá nhân. Mà một mình không đủ sức làm hết được. Vì vậy, việc ra đời một quỹ từ thiện sẽ kêu gọi được nhiều người cùng tham gia công tác cộng đồng, trên cơ sở đó giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Hồi còn nhỏ, mỗi dịp Tết đến Thúy thích lắm, cái tuổi học trò nhớ nhất là Tết được nghỉ học, được diện quần áo mới, nhận tiền mừng tuổi. Còn lớn lên, có những Tết, Thúy phải xa gia đình đi nước ngoài hay đi làm từ thiện, nhớ nhà cực kỳ! Bây giờ dù công việc bận đến mấy, Thúy cũng dành thời gian về nhà ăn Tết.

Nhìn lại năm qua, do sức khỏe yếu nên Thúy không làm được hết mọi việc như đã dự định. Song có thể nói, thời gian qua là khoảng lặng quý giá cho bước chuyển ở một năm mới. Lúc này đây, Thúy ấp ủ rất nhiều dự định cho năm 2012 và chuẩn bị cho 1 chuyến đi từ thiện trước Tết".

Ca sĩ Hoàng Hải: Mong tìm được "một nửa" yêu thương

"Hải mong có người bạn gái biết chia sẻ với mình trong cuộc sống".

"Trong năm 2011, khán giả ít thấy Hải xuất hiện trên báo giới thì hay hỏi là phải chăng năm qua của Hải khá trầm lắng. Thực ra không phải vậy. Hải bận rộn với những chuyến lưu diễn ở trong và ngoài nước, đồng thời âm thầm làm album Tìm lại thời gian.

Với Hải, Tết luôn mang ý nghĩa thiêng liêng, trào dâng những cảm xúc khó tả, nhất là khoảnh khắc kéo dài suốt ngày 30 Tết cho đến đêm giao thừa. Trải qua giây phút chuyển giao năm cũ - mới, con người cũng có cảm xúc khác nhau. Năm vừa rồi, gia đình Hải mới khánh thành nhà thờ tổ nên Tết 2012, cả nhà sẽ về quê ở Hoài Đức để chúc Tết họ hàng. Hải cũng có rất nhiều dự định cho năm Nhâm Thìn. Trước mắt sẽ thực hiện các MV của album vol 3. Với chuyện tình cảm cá nhân, Hải cũng muốn có 1 người bạn gái. Hải cũng không đặt ra tiêu chuẩn nào cho "một nửa" của mình, đơn giản chỉ là một người bạn gái khi nói chuyện mình thấy hợp và muốn nói chuyện nhiều, nhiều nữa; là người biết chia sẻ với mình trong cuộc sống".

Hạnh Thúy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]