Sao Hàn bị bệnh ít người biết

Xuất hiện long lanh trên sân khấu, nhưng ít ai biết được các thần tượng Kpop cũng đã và đang mắc phải những căn bệnh đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và sự nghiệp.

0

Jessica và Krystal

Hai chị em nhà họ Jung đều mắc phải chứng bệnh thiếu máu, đây là tình trạng thiếu hụt bất thường các tế bào hồng cầu khiến cơ thể không thể cung cấp đủ oxi. Một vài triệu chứng thường thấy đó là hay mệt mỏi, ốm yếu và hơi thở ngắn. Đó là lý do tại sao người hâm mộ đã từng nhiều lần chứng kiến Krystal ngất xỉu sau phần biểu diễn và thậm chí khi đang đứng trên sân khấu.

Lee Joon

Lee Joon mắc chứng rối loạn lưỡng cực, đó là nguyên nhân tại sao cảm xúc của anh thường đột ngột thay đổi. Ngoài ra, Lee Joon còn phải chịu đựng căn bệnh “rối loạn ốc tai” làm người bệnh hay ù tai, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn. Dù mắc phải căn bệnh này, thật tuyệt vời khi anh chàng vẫn có thể nhảy nhót cực cuốn hút trên sân khấu.

Yoochun (JYJ)

Yoochun phải chiến đấu với căn bệnh hen suyễn ngay từ khi còn nhỏ. Điều này có nghĩa anh gặp khó khăn trong việc thở và thường xuyên bị ho. Tuy nhiên, Yoochun đã nỗ lực vượt qua căn bệnh để trở thành một trong những nam ca sĩ tài năng có chất giọng đặc biệt, có thể chạm tới những nốt cao.

Yoseob (B2ST)

Yoseob đã từng mất tiếng hoàn toàn và được chẩn đoán bị mắc phải căn bệnh viêm dây thanh quản. Tuy nhiên may mắn là chứng bệnh của Yoseob đã được chữa khỏi để chúng ta vẫn có thể tiếp tục được nghe giọng hát tuyệt vời của anh.

Lay (EXO)

Lay mắc phải căn bệnh máu khó đông, đây là một căn bệnh rối loạn di truyền dẫn đến việc máu không thể đông lại một cách dễ dàng. Chỉ có 1 trong số 34.000 trẻ em nam sinh ra mắc phải căn bệnh này. Lay luôn phải cẩn thận để không xảy ra những vết cắt sâu hoặc vết thương hở bởi chúng có thể nhanh chóng dẫn đến tình trạng mất máu quá nhiều.

Tiffany (SNSD)

Trước đây, Tiffany từng phải phẫu thuật u dây thanh quản. Sự nghiệp ca hát của Tiffany phát triển đi đôi với việc những nốt sần trên dây thanh quản của cô cũng lớn thêm. Các nốt sần trong dây thanh quản sẽ dẫn đến tình trạng cổ họng bị đau và giảm quãng giọng của ca sĩ. May mắn là thành viên của SNSD đã kịp thời chữa trị để giọng hát có thể trở về trạng thái bình thường.

Zico (Block B)

Leader đầy cuốn hút của Block B đã từng phải trải qua một tuổi thơ khó khăn do sức khỏe yếu. Zico đã từng phải phẫu thuật vì bị sa ruột khi còn nhỏ. Ngoài ra anh chàng cũng phải trải qua phẫu thuật tim do mắc phải hàng loạt vấn đề về tim.

Hyorin (Sistar)

Hyorin luôn được biết đến là một trong những idol có cơ thể khỏe mạnh nhất Kpop nhưng ít ai biết được cô từng mắc phải căn bệnh “tịt đường mật” ngay từ khi mới sinh ra. Đây là căn bệnh hiếm gặp, bởi cứ 15.000 trẻ sơ sinh mới có 1 bé mắc bệnh. Nếu không được chữa trị kịp thời, Hyorin có thể bị suy gan và nguy hiểm đến tính mạng. May mắn là “Beyonce của Hàn Quốc” đã sớm được chữa trị trong giai đoạn sơ sinh.

Hyuna (4Minute)

Hyuna từng mắc phải căn bệnh viêm dạ dày mãn tính, điều này khiến cô phải liên tục “ghé thăm” nhà vệ sinh. Chính vì căn bệnh này mà cô đã phải rời Wonder Girls sau vài tháng hoạt động.

Gongchan (B1A4)

Ít ai biết rằng Gongchan của B1A4 từng phải chống chọi với bệnh thận mãn tính. Anh chàng đã phải trải qua một ca phẫu thuật lớn để chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]