'Sao' nữ bàn về phong cách đàn ông

Khá nhiều đàn ông thích được khen là xinh kiểu hoàng tử, làn da láng mượt và mái đầu vuốt gel kiểu cách. Nhưng thực tế, nhiều phụ nữ xinh đẹp lại không chọn người khác phái đẹp trai. Cùng nghe các nghệ sĩ nữ bàn về đề tài này.

15.6061

Người mẫu Ngô Mỹ Uyên

Ba tiêu chí mà tôi sẽ chọn về người đàn ông hấp dẫn đó là: phải cao hơn tôi một cái đầu (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), tính tình khôi hài, rộng lượng, có nghị lực và ý chí cầu tiến. Người đàn ông hiện giờ của tôi chắc chắn phải hấp dẫn thì tôi mới chọn chứ. Cụ thể là ngày nào tôi cũng nhớ về người ấy.

Ban đầu khi tiếp xúc với một người khác giới, tôi thường ấn tượng về kiến thức của người đó. Tôi là người sống thực tế, vì thế rất ngưỡng mộ những người có kiến thức sâu rộng về cuộc sống, xã hội... Về hình thức và phong cách, tôi sớm có cảm tình với những người đàn ông biết ăn mặc.

Người mẫu - diễn viên Ngô Mỹ Uyên và ca sĩ Tuấn Ngọc. Ảnh: tretoday.

Một đôi giày hợp mốt, một sợi dây thắt lưng hợp với bộ trang phục chẳng hạn... cũng để lại ấn tượng cho tôi. Trong mắt tôi, người đàn ông hấp dẫn là người hiểu biết và nuông chiều chị em phụ nữ. Tôi không chuộng hình thức, nên yếu tố đẹp trai chỉ chiếm 40% vẻ hấp dẫn đàn ông. Trang phục, phong thái là những yếu tố làm nên sự hoàn hảo của người đàn ông hấp dẫn. Điều này rất quan trọng để thuyết phục tôi đấy.

NSƯT Thu Huyền

Bản thân tôi thích một người đàn ông giỏi. Giỏi không có nghĩa là phải thành đạt, nhưng nếu là doanh nhân anh cũng phải là một doanh nhân giỏi. Thứ hai, người đàn ông hấp dẫn phải là người có tâm hồn đĩnh đạc, chững chạc. Một nét mặt đẹp trai chưa hẳn đã quyến rũ.

Thu Huyền hạnh phúc bên Tấn Minh. Ảnh: tanminh.

Quan trọng hơn, người này phải biết chia sẻ với người phụ nữ, biết cảm thông và lắng nghe. Ông xã của tôi hấp dẫn trong mắt tôi vì tôi thực sự thấy mình có một người bạn đời để chia sẻ. Bản thân tôi không phải không có khiếm khuyết, ai cũng vậy, điều quan trọng là mỗi người cần tự hoàn thiện mình.

Nhiều người nếu chia nét ra thì không hề đẹp trai, mũi không cao, mắt không đẹp nhưng anh ta có tâm hồn đĩnh đạc, có phong cách, trí tuệ thông thái. Nhiều người trông quyến rũ ngay đấy, nhưng tiếp xúc tẻ nhạt thì chẳng có gì hấp dẫn nữa. Trang phục cũng là điều nên lưu tâm. Không nên úi xùi quá và phải biết mặc phù hợp với hoàn cảnh.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh

Kiến thức, có phong cách và yêu thương phụ nữ là những tiêu chí làm nên người đàn ông hấp dẫn với tôi. Hiện tại tôi rất hạnh phúc vì đã chọn được người đàn ông cho riêng mình.

Tiếp xúc với một người đàn ông lần đầu tiên, ấn tượng nhất đối với tôi là cách nói chuyện: lịch thiệp, nhẹ nhàng nhưng phải quyết đoán. Tôi rất không thích những người đàn ông ba hoa, lấy lòng phụ nữ nhưng kiến thức trống rỗng.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và "ông xã" Bảo Sơn. Ảnh: myworld.

Với tôi, người đàn ông hấp dẫn phải là người có tác phong lịch thiệp. Vẻ đẹp trai chiếm 60% làm nên sức quyến rũ của người đàn ông. Tôi không chuộng hình thức, nhưng đẹp trai bao giờ cũng đi kèm với phong cách. Phong thái, tính cách và trang phục cũng là những yếu tố cần thiết. Đẹp trai mà không có phong thái, ăn mặc không đúng mốt thì sẽ mất điểm trong mắt chị em.

(Theo Phong Cách Đàn Ông)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]