Sterling đang là một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá Anh với tốc độ, khả năng chọn vị trí và tỏa sáng đúng lúc. Mới 20 tuổi, Sterling đã ghi được 22 bàn cho Liverpool. Anh đang được ví như một “Theo Walcott” đệ nhị.

Thế nhưng Sterling cũng học luôn theo thói xấu của người đàn anh. Mới đây CLB Liverpool đã đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng với cầu thủ 20 tuổi này. Thế nhưng ngay lập tức, bản hợp đồng đã bị từ chối vì lý do “lương bèo bọt”. Dù theo tiết lộ của báo chí Anh, lương Sterling nhận được lên đến 100.000 Euro mỗi tuần.

Nếu như không quyết tâm trong việc giữ chân, có thể Liverpool sẽ mất Sterling vào tay những đội bóng lớn khác như Arsenal, Man City hay Inter Milan. Tuy nhiên, thái độ này của Sterling đã phải nhận những phản ứng tiêu cực từ phía cổ động viên Liverpool. Bởi lẽ họ cho rằng anh không đủ tài năng để ăn lương cao hơn cả những ngôi sao lớn ở Châu Âu như Marco Reus hay Gundogan.


Sterling - cầu thủ có họ giống như đơn vị tiền tệ - cũng đã cư xử dựa trên đồng tiền. Ảnh: LiverpoolFC

Cựu cầu thủ Liverpool Jan Molby cho biết: “Trước vụ gia hạn hợp đồng, Liverpool đã nhận được rất nhiều áp lưc. Tuy nhiên với những diễn tiến sau đó, nếu Sterling có ra đi thì CĐV cũng không chê trách gì".

Theo Walcott mới đây cũng bị các CĐV Arsenal phản ứng vì đòi tăng lương. Trong khi đó, thái độ thi đấu và hiệu suất của anh chỉ ở mức trung bình kém. 
Đức Anh (tổng hợp)