Sao Việt bận rộn mùa lễ hội

Lời nói đùa "nhiều lúc phải pha nước muối mà nếm cho đỡ cơn thèm vị mặn biển" của Phi Thanh Vân phần nào lột tả được sự bận rộn của người nghệ sĩ. Đặc biệt là trong mùa lễ hội, mùa chạy show... kiếm tiền.

15.5851

Lịch quay Cô gái xấu xí dày đặc từ nay cho đến cuối năm để kịp tiến độ. Không chỉ ngày lễ mà ngay cả những ngày cuối tuần, dàn diễn viên hùng hậu của bộ phim dài hơi này cũng phải có mặt tại trường quay làm việc. Phi Thanh Vân chia sẻ: "Thói quen cứ 2 tháng đi chơi xa một lần bị mất hẳn từ khi tôi ôm đồm nhiều việc, nhất là đóng phim. Nhiều khi cũng tiếc lắm nhưng đành chịu. Công việc đang tiến triển tốt đẹp, không thể dừng lại".

Lâu rồi, Phi Thanh Vân không được du lịch biển cùng chồng. Ảnh: Hương Giang.

Lý giải cho sự bận rộn của nghiệp diễn, nghệ sĩ hài Cát Phượng nhìn nhận ở khía cạnh khác. Cô ví công việc của mình là hình thức "phục vụ nhân dân". Vào ngày lễ, nhu cầu được giải trí, thưởng thức nghệ thuật của người dân càng tăng cao kéo theo việc nghệ sĩ cũng phải cật lực, bỏ sức ra diễn. Cát Phượng cho biết, thay vì trung bình mỗi đêm chỉ có 3 show diễn thì vào các dịp lễ lớn như Noel, Tết tây, Tết âm lịch, con số đó có thể tăng gấp đôi.

Tương tự là trường hợp của anh chàng to con Minh Béo. Trông khá nặng nề nhưng không vì thế mà "lịch chạy" của anh bị ảnh hưởng. Từ nay đến cuối năm, trong vai trò đại sứ của một mạng điện thoại di động, anh thường xuyên xuất hiện, mang tiếng cười đến khán giả ở nhiều tỉnh miền Trung. Chưa hết, vở hài kịch Nhất vợ mà anh vừa đạo diễn vừa tham gia diễn xuất cũng liên tục sáng đèn trên sân khấu kịch Sài Gòn. "Lúc cao điểm là cứ cách 2 ngày tôi lại phải có mặt ở một tỉnh miền Trung, có điều thời gian nghỉ giữa 2 tỉnh lại phải bay về thành phố để diễn. Chắc tướng tá mình to hơn người khác, nên phải chạy show gấp hai, gấp ba lần”, Minh Béo hóm hỉnh nói.

Không còn trẻ nhưng lịch diễn của Đan Trường vẫn dày đặc. Ảnh: HT.Pro.

Nhưng, nói đến kỷ lục chạy show phải kể đến giới ca sĩ, bởi ca hát luôn là hoạt động giải trí đặc biệt thu hút khán giả. Làng showbiz vẫn không quên thành tích 15 điểm diễn trong 1 ngày Tết của ca sĩ Đan Trường cách đây vài năm. "Năm nay, số show diễn có giảm bớt do Đan Trường cũng không còn trẻ như trước đây và chú trọng sức khỏe nhiều hơn, nhưng ước tính số lượng chương trình đã đạt con số 6", ông bầu Hoàng Tuấn cho biết. Những tên tuổi ăn khách khác như Cẩm Ly, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà cũng xuất hiện đều trên băng rôn của các sân khấu ca nhạc Lan Anh, 126, Trống Đồng...

Nhờ sắp xếp khéo léo mà lịch làm việc của Hồng Nhung không quá dày đặc như các đồng nghiệp khác. Để có được gần 3 tuần lưu diễn kết hợp du lịch, thư giãn tại Mỹ trước khi bước vào những ngày lễ cao điểm Giáng sinh và Tết tây năm nay, cô Bống đã cố gắng hoàn tất phần thu thanh cho CD thứ hai hợp tác cùng Quang Dũng cũng như bố trí lịch diễn trong nước hợp lý. Tối 31/12, đôi song ca "Vì ta cần nhau" sẽ tái ngộ khán giả tại sân khấu 126 trong chương trình đặc biệt mừng năm mới.

Song ca "Vì ta cần nhau" hát, phục vụ khán giả vào thời điểm chuyển sang năm mới 2009. Ảnh: K.H.

Hình thức lưu diễn kết hợp du lịch của Hồng Nhung cũng là cách nhiều nghệ sĩ chọn để xả hơi đôi chút trong mùa lễ hội. "Biết chắc là thu nhập sẽ bị ít đi nhưng bù lại tôi có thể nuông chiều ý thích du lịch của bản thân", Tùng Dương chia sẻ. Chuyến lưu diễn là phụ mà nghỉ ngơi, ngắm cảnh là chính của anh ở trời Âu trong tháng 12 còn là dịp để chàng ca sĩ tái tạo năng lượng cho các dự án của năm tới.

Nghĩa là, không phải sự bận rộn lúc nào cũng được bắt gặp ở giới nghệ, bởi nó phụ thuộc nhiều vào quan điểm của mỗi người. Nói theo quan niệm của nàng Phương Trinh đỏng đảnh trong Cô gái xấu xí thì: "Nghệ sĩ thì không thể như người thường. Cái bận rộn tính toán cho công việc phản ánh mức độ thành công của họ với thị trường. Đôi khi, mục tiêu được nổi tiếng, ngày càng tỏa sáng gây đau đầu hơn gấp nhiều lần việc có được nghỉ ngơi, vui chơi mùa lễ hội hay không".

Nhiêu Huy

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]