1.Diễm Hương hay dùng sản phẩm sữa rửa mặt có tinh chất nước vo gạo để vừa sạch da, vừa làm da sáng mịn như mình mong muốn.
 
 2.Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương luôn quan tâm tới tẩy trang và rửa mặt. Vì thế, vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, cô đều dùng sữa rửa mặt. Sau đó, cô thoa một lớp mỏng kem dưỡng da đều và nhẹ khắp mặt, cổ.
 
3.Ngọc Quyên chăm sóc da toàn thân với hỗn hợp cam tươi, sữa và mật ong đã được trộn đều, sau đó bôi lên toàn thân, đợi đến khi dung dịch thấm vào da và khô ráo hẳn sẽ tắm lại.
 
4.Những loại mặt nạ có chiết xuất từ nhiên thiên như mặt nạ trái bơ, táo, dâu... giúp làm sáng và căng mọng da cũng là bí quyết của Hà Tăng.
 
5.Linh thường bôi kem dưỡng ẩm vào ban đêm để dưỡng da khỏe mạnh. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, mình nên dành ra một chút thời gian để chăm sóc da.
 
 6.Mỗi sáng thức dậy, ngay khi vừa mở mắt đón bình minh, Hà dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vòng tròn quanh mắt theo chiều hướng ra ngoài để giúp mắt khỏe hơn và tươi tỉnh hơn.
 
7.Theo người đẹp không tuổi Diễm My, ban đêm trước khi ngủ, nhất thiết phải tẩy trang mặt cho thật sạch, để các lỗ chân lông được thông khí, tuần hoàn huyết hanh thông thì da dẻ mới tươi sáng.
 
8.Bảo Thy rất thích ăn cam, chanh, bưởi, dâu và tất tần tận những quả gì chua chua. Đây là những loại trái cây rất giàu vitamin C. Cơ thể có nhiều vitamin C, Thy thấy da mình càng căng mịn và sáng hơn.
 
9..Hiền Thục thường rửa mặt bằng nước ấm, sau đó là nước lạnh, kế tiếp thoa lớp kem dưỡng da ban ngày.
 
10.Một trong những thực phẩm không thể thiếu được trong ngày của Jennifer Phạm là sữa chua. Ăn sữa chua hàng ngày giúp ích cho tiêu hoá và làm cho làn da trở nên đẹp hơn bởi nó chứa colagen và vitamin C chống lão hoá.
 
11.Thu Minh thỉnh thoảng giải phóng stress bằng cách đến Spa ngâm mình trong bồn tắm pha tinh dầu và rải hoa.
 
Theo Khoe & Dep