Abass bị dính chấn thương sau pha vào bóng của hậu vệ Thanh Hào (Hà Nội T&T) ở trận chung kết Cúp quốc gia hôm 26.9.

Ngay sau đó, Abass đã được phẫu thuật thành công tại bệnh viện Pháp – Việt. Theo kết quả chẩn đoán, Abass bị gãy ở gần mắt cá chân và tổn thương xương. Phải mất 5-6 tháng để hồi phục. Ban lãnh đạo B.Bình Dương đưa Abass sang Singapore để điều trị triệt để nhằm giúp anh sớm trở lại sân cỏ. Dự kiến, chi phí điều trị mất khoảng 30.000 USD.

Không giống như trường hợp của Quế Ngọc Hải và Anh Khoa. Thanh Hào không bị nhận án kỷ luật. Theo đó, chi phí chữa trị của Abass sẽ do CLB B.Bình Dương bỏ ra.

Bác sĩ Tan Jee Lim sẽ là người trực tiếp khám và chữa trị cho Abass. Đây cũng là bác sĩ đã trực tiếp khám cho Anh Khoa.

Trước đó, chiều 30.9 cầu thủ Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) cũng đã lên đường sang Singapore để đại phẫu. Anh Khoa sẽ được điều trị bằng dịch vụ mổ trọn gói của bệnh viện Parkway (Singapore). Anh Khoa sẽ được phẫu thuật vào ngày 2.10, trước đó cầu thủ Đà Nẵng sẽ có ngày nghỉ ngơi và chụp MRI để xác định lại chính xác chấn thương đã gặp phải. Dự kiến, chi phí điều trị cho cậu Anh Khoa khoảng 600 triệu đồng. Phía CLB SHB Đà Nẵng sẽ tạm ứng toàn bộ chi phí này rồi báo lại cho VFF.

Video pha bóng khiến Abass gãy chân: