Sau thai kỳ, bệnh trĩ thường tự hết

Những ngày mang bầu và kể cả sau khi sinh con, em bị táo bón trầm trọng, đã ăn nhiều rau, uống nhiều nước...

15.5771
Sau khi sinh, các triệu chứng của trĩ và táo bón thường sẽ giảm hoặc hết hẳn.

Hỏi: Những ngày mang bầu và kể cả sau khi sinh con, em bị táo bón trầm trọng, đã ăn nhiều rau, uống nhiều nước nhưng vẫn không khỏi. Mỗi khi đi đại tiện thật đáng sợ, thường đau rát kèm theo máu tươi. Nhưng đến nay khi con em được hơn ba tháng, em không bị táo bón nữa, nhưng lại thấy gần hậu mônn xuất hiện một cục thịt nhỏ, không gây đau đớn. Mong bác sỹ cho em biết như vậy em bị bệnh gì, chữa trị thế nào?

Tô Thị Bích Ngọc (26 tuổi, Hà Nội)


Trả lời: Trong thời kỳ thai nghén, người phụ nữ thường hay bị táo bón và trĩ hoặc nếu có trĩ rồi thì các triệu chứng của trĩ sẽ trầm trọng hơn. Bạn đã bị đúng như vậy.

Sau khi sinh, các triệu chứng của trĩ và táo bón thường sẽ giảm hoặc hết hẳn. Các búi trĩ trong thời kỳ mang thai sẽ teo lại, các búi trĩ ngoại sẽ để lại các nếp da ở quanh hậu môn. Y học gọi đó là các nếp da thừa hậu môn. Các nếp da thừa này lành tính, đôi khi có thể gây cảm giác ngứa hoặc rát nhưng không để lại hậu quả nào trầm trọng. Nếu việc đó không gây cho bạn những khó chịu nào thì không cần phải điều trị. Còn nếu những nếp da thừa này thường xuyên gây cho bạn cảm giác ngứa khó chịu thì để giải quyết các nếp da thừa, chỉ có phương pháp cắt bỏ.

Khoa Tiêu hóa
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm LIKE để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông

CLIP HAY:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]