"Scandal đạo nhạc: Sơn Tùng nổi tiếng, Hồng Phước chao đảo"

"Scandal đạo nhạc: Sơn Tùng nổi tiếng, Hồng Phước chao đảo" Thứ Năm, ngày 17/07/2014 13:28 PM (GMT+7)Sự kiện: Sơn Tùng MTP Nam ca sỹ Phạm Hồng Phước kể lại scandal đạo nhạc của bản thân và so sánh với lùm xùm tương tự của Sơn Tùng M-TP trong chương trình MTV8 sẽ phát sóng tối thứ 5 ngày 17/7.

0

Hồng Phước được biết đến là một ca sỹ trẻ có khả năng sáng tác và những ca khúc chạm được đến trái tim giới trẻ. Nhưng anh chợt "mờ tối" vì scandal đạo nhạc cho ca khúc Khi Chúng Ta Già mới đây.

Hồng Phước chia sẻ, với scandal này, anh có chút chạnh lòng vì “đơn thương độc mã” trên con đường âm nhạc, trong khi Sơn Tùng MTP có cả một ê-kíp chuyên nghiệp đứng sau lưng. "Khi Tùng dính nghi án đạo nhạc, Phạm Hồng Phước cũng đã có những lời chia sẻ, động viên rất thật lòng với Tùng", chàng ca sỹ trẻ tiết lộ.

Tuy nhiên, Phạm Hồng Phước không thấy bất công khi Sơn Tùng MTP càng nổi tiếng và được fan ủng hộ khi bị cho là đạo cả một bài nhạc, "trong khi Phước chỉ vì một tứ thơ mà sự nghiệp chao đảo".

Anh cho biết: “Phước  hiểu rằng, do bản thân không thích “thảo mai”, không biết gây dựng và duy trì các mối quan hệ trong showbiz, nên khi gặp nạn, Phước cũng chỉ biết đương đầu một mình không có người giúp đỡ.”

Nhưng Hồng Phước vẫn tin tưởng, chỉ cần mình chân thành với người khác, thì cũng sẽ có người chia sẻ, quan tâm, chịu lắng nghe mình.

Ca sỹ Phạm Hồng Phước chia sẻ về lùm xùm đạo nhạc của bản thân và so sánh việc này với scandal đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP

Khi được hỏi về scandal đạo nhạc cho ca khúc Khi Chúng Ta Già, Phạm Hồng Phước chia sẻ thẳng thắn: "Phước chưa hề đạo nhạc trong những ca khúc mà mình sáng tác." Theo anh, Cục bản quyền tác giả đã chứng nhận tất cả những ca khúc bị nghi ngờ của Phạm Hồng Phước đều không đạo nhạc.

Những ca khúc mượn beat từ nguồn khác đều đã được Phước nói rõ và xin phép cục bản quyền, nhưng công chúng lại bỏ qua. "Phước không mong muốn những giấy tờ xác minh sẽ thỏa mãn tất cả mọi người, chỉ cần giảm bớt những thành kiến quy chụp áp đặt lên những đứa con tinh thần của mình".

Phạm Hồng Phước tuy nhận mình sai và gỡ bài hát xuống cho đỡ phiền phức, nhưng vẫn không thừa nhận mình đạo thơ của nhà thơ Việt Hà, "vì thật ra Phước chưa từng đọc bài thơ trước khi sáng tác. Khi Chúng Ta Già cũng đã làm Phước trưởng thành hơn rất nhiều, và giúp Phạm Hồng Phước biết rằng ai là người thực sự ủng hộ và tin tưởng mình".

Trong buổi phỏng vấn, Phạm Hồng Phước cũng khoe với khán giả về hai dự án âm nhạc lớn vào cuối năm nay: Một CD kèm theo sách cho một tác giả khác, và một CD cá nhân đầu tay của riêng Phước.

Các sáng tác mới hứa hẹn nói lên được suy nghĩ tình cảm, thỏa mãn được bản thân Phạm Hồng Phước. Anh cho biết: "Lần này Phước sẽ không cố “lấy lòng” số đông khán giả, và trông đợi sự đồng cảm từ những người thật sự yêu quý mình."

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]