Sẽ chữa được bệnh mù mắt?

Chuột bị mù hoàn toàn có thể phục hồi thị lực nhờ vào sự phát triển của các tế bào được cấy ghép vào mắt. Liệu pháp này có triển vọng được áp dụng trên người.

15.6014

Thí nghiệm của GS Robert Mac Laren tại Đại học Oxford (Anh) và cộng sự được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences mở ra khả năng tuyệt vời: mang lại ánh sáng cho người mù.

Thí nghiệm cho thấy các tế bào đã cải thiện hoàn toàn lớp nhạy sáng của võng mạc, giống như thay phim cho máy ảnh. GS Mac Laren thông báo: "Chúng tôi tái tạo toàn bộ cấu trúc để cho các tế bào dựng lại toàn bộ lớp nhạy sáng và đây là những bằng chứng đầu tiên đã thực hiện được trên chuột đã mù hoàn toàn".

GS Mac Laren minh họa phương pháp này giống như thay toàn bộ màn hình máy tính chứ không sửa chữa từng điểm ảnh. Võng mạc của chuột được phục hồi sau 2 tuần cấy ghép tế bào. Các nhà khoa học hy vọng có thể dùng liệu pháp này để chữa bệnh mù ở người, đặc biệt là bệnh viêm võng mạc sắc tố.

AloBacsi.vn
Theo Người Lao động
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]