Thủ phạm chính là vi
khuẩn trong tuyến tiết chất nhờn. Các phương pháp trị trứng cá hiện nay như
dùng benzoyl peroxide, thuốc kháng sinh… có tác dụng diệt khuẩn, nhưng mụn trứng
cá thường tái xuất hiện, và việc dùng kháng sinh lâu dài có thể dẫn đến kháng
thuốc, trong khi thuốc diệt khuẩn có thể làm hại da.
Một khó khăn lớn trong
việc nghiên cứu mụn trứng cá là không thể thí nghiệm với động vật vì chuột bạch,
chuột lang… không có mụn trứng cá.
Vì vậy, các nhà nghiên cứu tiêm vi khuẩn vào
da ở tai chuột, gây sưng giống như mụn nhọt. Kết quả là những con chuột được
tiêm vaccine không bị sưng tai như ở nhóm đối chứng.
Nhóm nghiên cứu còn sử
dụng một phương pháp khác: tạo vaccine từ một protein tên là CAMP mà các vi khuẩn
dùng để giết tế bào chủ. Họ tìm thấy gene CAMP trong chuỗi gene của vi khuẩn
gây mụn trứng cá.
Theo Báo Đất Việt