Sên biển khoe sắc dưới đáy đại dương

Chúng có thể trông giống những sinh vật đến từ hành tình khác, nhưng loài sên biển nhiều màu sắc thực chất là một trong những sinh vật kỳ diệu nhất tại các đại dương trên thế giới.

0

Sên biển là loài động vật thân mềm và da của chúng có nhiều màu sắc khác nhau từ hồng, tìm đến vàng tùy thuộc vào từng loài và môi trường sống của chúng. Các nhà khoa học tin rằng sên biển tiến hóa với lớp da nhiều màu sắc nhằm giúp chúng tránh kẻ thù.

Sên biển sống ở các độ sâu khác nhau, nhưng môi trường ưa thích nhất của chúng là các vùng nước ấmvùng biển nông. Có khoảng 3.000 loài sên biển khác nhau sống tại các đại dương trên thế giới.

Những hình ảnh về sên biển dưới đây được nhiếp ảnh gia Franco Banfi ghi lại tại các vùng biển xung quanh quần đảo Indonesia, Phillippines, Papua New Guinea, Địa Trung Hải và Biển Đỏ.


Sên biển giống như những sinh vật lạ trên các đại dương khắp thế giới.


Sen biển có màu da vô cùng sặc sỡ. Da của chúng có thể là màu hồng, tìm, vàng,... tùy thuộc vào từng loài.


Thân của sên biển rất mềm giúp chúng bơi uyển chuyển dưới nước.


Màu sắc rực rỡ của loài sên biển được giải thích là nhằm mục đích cảnh báo kẻ thù rằng chúng có chứa chất độc.


Những bức ảnh tuyệt đẹp này được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Franco Banfi tại nhiều vùng biển trên thế giới...


... như quanh quần đảo Indonesia, Philippines và Papua New Guinea, cũng như Địa Trung Hải và Biển Đỏ.


Có khoảng 3.000 loài sên biển khác nhau sống tại các đại dương trên thế giới.


Sên biển sống ở các độ sâu khác nhau, nhưng môi trường ưa thích nhất của chúng là các vùng nước ấm và vùng biển nông.


Một số loài sên biển chứa chất độc có thể khiến kẻ thù của chúng bất lực.


Một số loài có thể lấy chất độc từ bọt biển mà chúng ăn, nhưng một số loài sên biển khác có thể sử sản sinh chất độc để chống lại kẻ thù.


Một cách tự vệ khác của sên biển là phóng axít từ da của chúng.


Sên biển là loài lưỡng tính, nên mỗi cá thể của loài này đều có cơ quan sinh dục đực và cái.

 
Theo Hà Hương
VietNamNet

________________________________

*Mọi liên hệ về bài tin với chuyên mục Khoa học, xin gửi đến

email:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]