Serena William lập kỷ lục tại Australia Mở rộng

TPO - Với chiến thắng trước Daniela Hantuchova ở vòng 3 hôm nay, tay vợt Serena William đã nâng số trận thắng của mình tại Australia Mở rộng lên con số 61 và trở thành tay vợt nữ có nhiều trận thắng nhất ở giải đấu này.

15.5915
Serena William đã thiết lập một kỷ lục mới tại Australia Mở rộng

Dưới thời tiết 44 độ C tại Melbourne, Serena William bước vào cuộc thư hùng với đối thủ Daniela Hantuchova-hạt giống số 31 của giải, vào sáng nay.

Cũng như 5 lần đối đầu gần nhất, tay vợt số 1 thế giới người Mỹ chẳng gặp phải quá nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ đến từ Slovakia. Sau 1 giờ 20 phút thi đấu, Serena có chiến thắng chung cuộc 6-3, 6-3.

Với chiến thắng này, Serena đã trở thành một trong những tay vợt nữ đầu tiên có vé vào chơi vòng 4 Australia Mở rộng 2014, đồng thời cũng xác lập một kỷ lục mới ở giải đấu này. Tính cho tới thời điểm này của sân chơi Australia Mở rộng, “cô gái vàng” của nước Mỹ đã có tổng cộng 61 chiến thắng (14 lần dự giải).

Trước đó, với 60 trận thắng, Serena ngang bằng với thành tích của Lindsay Davenport, một huyền thoại quần vợt người đồng hương.

Trong quá khứ, ngôi sao 32 tuổi này đã từng 4 lần lên ngôi tại Australia Mở rộng. Vòng tiếp theo, cô sẽ đụng Sam Stosur hoặc Ana Ivanovic. Cả hai đều không phải đối thủ xứng tầm với nhà ĐKVĐ Mỹ Mở rộng ở thời điểm này.

Ở giải nam, bất ngờ đã xảy ra sáng nay khi hạt giống số 5 và là một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch - Juan Martin del Potro bất ngờ để thua trước Roberto Bautista và phải rời cuộc chơi. Bautista năm nay 25 tuổi, xếp hạng 48 ATP, mang quốc tịch Tây Ban Nha và đây chính là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của anh.
“Tôi nghĩ anh ấy đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Không phải tay vợt nào cũng có thể duy trì sự tập trung xuyên suốt 4 tiếng đồng hồ và dưới cái nóng như thiêu như đốt. Phải thừa nhận, tôi đã có một trận đấu đáng thất vọng và tôi không phàn nàn gì về kết quả hôm nay. Hi vọng tới đây, mọi thứ sẽ được cải thiện đối với tôi”, Del Potro phát biểu sau trận đấu.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Del Potro đã giành tổng cộng 18 danh hiệu cá nhân. Mới nhất, ở Sydney International 2014 - giải đấu khởi động cho Australia Mở rộng 2014, anh đã đánh bại Bernard Tomic để bước lên ngôi vô địch.

Với thất bại trước Bautista, cựu vô địch Mỹ Mở rộng 2009 đã để mất cơ hội chen chân vào Tốp 4.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]