Sharapova lo cho người Nhật trước nguy cơ nhiễm xạ

25 năm trước, khi một vụ nổ hạt nhân xảy ra tại Chernobyl, gia đình tay vợt xinh đẹp người Nga từng phải trải qua những ngày sơ tán khó khăn.

15.5683

"Mọi chuyện đang diễn ra tại Nhật Bản (nổ ở nhà máy điện hạt nhân) đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi", Maria Sharapova cho biết. "Khi theo dõi tin tức và xem video quay lại, tôi luôn tự hỏi tại sao những điều kinh khủng như thế có thể xảy ra trong thế giới hiện đại".

Maria Sharapova.

Những ngày qua, Nhật Bản đã trở thành trung tâm chú ý của thế giới sau khi đợt sóng thần hung dữ làm tê liệt nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukushima. Nhiều vụ nổ và cháy đã xảy ra liên tiếp tại nhà máy này, đẩy hàng trăm nghìn người vào nguy cơ nhiễm xạ.

Theo các nhà khoa học quốc tế, sự cố có mức độ nghiêm trọng nhưng chưa nguy hiểm bằng sự cố ở Chernobyl (Ukraine) năm 1986.

Mẹ của Sharapova, bà Yelena, mang thai tay vợt này khi lò phản ứng điện hạt nhân ở Chernobyl nổ tung, tạo ra những đám mây phóng xạ khắp bầu trời phía tây Liên Xô cũ và các nước Bắc Âu.

Gia đình Sharapova đã phải rời thành phố Gomel, Belarus - khu vực cách Chernobyl 80 dặm, ngay trước khi tay vợt này được sinh ra tại Nyagan, Siberia. Gomel là một trong những khu vực bị nhiễm phóng xạ cao nhất.

Hiện Sharapova là đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc có vai trò hỗ trợ giải quyết hậu quả vụ nổ Chernobyl.

“Ngay cả khi xảy ra đã lâu, sự cố Chernobyl vẫn ảnh hưởng tới cuộc sống của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em trong quá khứ và con của họ bây giờ. Bạn có thể dễ dàng nhận ra di chứng trên cơ thể khiến họ không thể có một cuộc sống bình thường như bao người khác", Sharapova cho biết.

“Nhật Bản là nơi tôi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi đã thi đấu ở đó khi còn rất trẻ. Khi nhìn thấy tình trạng hiện nay, tôi cảm thấy rất buồn", Sharapova nói thêm.

Tay vợt nam số một thế giới Rafael Nadal và tay vợt số ba thế giới Novak Djokovic cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Nhật Bản.

Tay vợt nam Djokovic với dòng chữ ủng hộ Nhật Bản trên đầu gối trái.

“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Tôi lấy làm tiếc và buồn trước những gì đang diễn ra", Nadal nói sau trận đấu ở vòng ba giải Indian Wells, Mỹ. "Tôi chưa biết phải làm gì, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ làm một điều gì đó thật ý nghĩa".

Năm ngoái, Nadal và Roger Federer đã tham gia trận đấu từ thiện tại Indian Wells để kêu gọi ủng hộ tiền cho Haiti sau thảm họa động đất.

Trong khi đó, Djokovic đã viết dòng chữ "ủng hộ Nhật Bản" trên chiếc băng trắng ở đầu gối trái trong một trận thắng tại Indian Wells.

Nguyễn Tuấn

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]