Sheryl Crow: Học được cách nói “không” sau cơn bạo bệnh

15.6027
(TT&VH) - Sau khi chinh phục thế giới rock/pop với 6 album nằm trong Top 10, giành 9 giải Grammy và đã tiêu thụ được 35 triệu đĩa, giờ đây, Sheryl Crow đang trở lại với cội rễ của mình bằng album mới mang tựa đề 100 Miles From Memphis. Album được tung ra hôm 18/7 đã được nhiều nhà phê bình ca ngợi là “đĩa CD hay nhất của cô từ trước tới nay”.

100 Miles From Memphis là album thứ 7 của nữ ca sĩ 48 tuổi này - người đã có 4 năm chống chọi với bệnh ung thư. Tiêu đề của album phản ánh một tuyên bố có chủ đích, cả về âm nhạc lẫn cảm xúc, cho một sự trở lại với những âm hưởng từng lôi cuốn cô đến với âm nhạc. Với sự hỗ trợ của các nhà sản xuất nổi tiếng Doyle Bramhall II và Justin Stanley, album nêu bật sự hòa trộn của nhiều ca khúc, nổi bật là đĩa đơn đầu tiên Summer Day, đã đứng đầu bảng xếp hạng, cũng như những thể hiện đầy sự cách tân các ca khúc ăn khách kinh điển như Sign Your Name của Terence Trent D’Arby và I Want You Back - một sự tôn vinh đặc biệt tới Michael Jackson và nhóm The Jackson Five. Dưới đây là cuộc chuyện trò của Sheryl Cow với báo giới:

* Việc trưởng thành ở gần Memphis có ảnh hưởng tới âm nhạc của cô?

- Ảnh hưởng nhiều chứ, bởi vì tôi ở một thành phố cách Memphis đúng 100 dặm và hồi đó mọi người chưa đi lại nhiều như bây giờ nên đối với chúng tôi Memphis là một thành phố lớn. Thành phố này là “đất” của nhiều nghệ sĩ lớn, trong đó có Elvis Presley.

* Cô là ca sĩ hát đệm cho Michael Jackson trong chuyến lưu diễn thế giới mang tên Bad của anh ấy. Lúc đó Jackson thế nào?

- Thời gian tôi làm việc với Jackson thì anh ấy rất ẩn mình, nhưng tôi rất yêu quý anh ấy. Khi nghe tin Jackson qua đời, tôi không tin nổi, tôi nghĩ đó là tin vịt. Khi biết đó là tin chính xác tôi buồn vô cùng.

* Ca khúc tạo bước đột phá của cô - All I Wanna Do - được phát sóng liên tục trên đài phát thanh sau khi được tung ra hồi năm 1994. Giờ đây khi nghe nhạc phẩm này cô cảm thấy thế nào?

- Tôi thực sự tự hào về ca khúc này.

* Cô đã giành 9 giải Grammy trong sự nghiệp của mình. Vậy cô có cảm thấy nhạt khi lại đoạt những giải đó?

- Không, mà tôi thấy thật tuyệt khi được ghi nhận, đặc biệt là khi bạn phải dành nhiều thời gian làm việc với mong muốn có được nhạc phẩm hay.

Sheryl Crow và con trai nuôi Wyatt

* Cô từng có nhiều năm tạo dựng sự nghiệp với vai trò là ca sĩ hát đệm và người soạn ca khúc trước khi trở thành một nghệ sĩ solo. Cô nghĩ sao về việc các thí sinh có được danh tiếng tức thì khi tham gia những chương trình TV thực tế như American Idol?

- Giờ đây nhiều việc khác hẳn so với thời mà VH1 và MTV còn khá mới mẻ và không có nhiều chuyện phiếm về các nhân vật nổi tiếng hay các cuộc thi âm nhạc. Đó không phải là điều tốt hay xấu mà chỉ là sự khác nhau.

* Cô từng hát ca khúc chủ đề trong tập phim Bond Tomorrow Never Dies. Diễn viên nào thủ vai 007 mà cô thích nhất?

- Sean Connery. Tôi thích những tập phim Bond đầu tiên như Goldfinger hay Dr No.

* Cô có bao giờ hát cho 2 cậu con trai nuôi (Wyatt, 3 tuổi, và Levi, 2 tháng) nghe không?

- Có. Nhưng khi tôi hát Wyatt thường nói: ‘Không, mẹ, đừng hát nữa”. Nhưng phải một hồi tôi mới hiểu ra rằng khi thấy tôi cầm đàn guitar hay ngồi bên chiếc dương cầm thì với Wyatt đó là lúc mẹ làm việc.

* Đối với cô việc nhận con nuôi có phải là một quyết định khó khăn?

- Không hề, tôi luôn muốn được làm mẹ.

* Cô có định nói với các con rằng chúng là con nuôi khi chúng lớn lên?

- Tất nhiên.

* Cô từng điều trị bệnh ung thư vú cách đây 4 năm. Căn bệnh này đã làm thay đổi cách sống của cô thế nào?

- Tôi là người không bao giờ nói “không”. Nhưng tôi đã phải học cách nói “không”, phải học cách thấy bình thường với những người không thích mình. Tôi đã phải học cách ngồi một chỗ, tĩnh lặng, không làm những việc khiến mình bận rộn và không nghĩ về điều đó. Tôi đã tự để mình buồn nhiều, sợ hãi, nhưng khi thoát ra được những điều đó tôi cảm thấy như mình đã được giải phóng.

* Cô sẽ mở lòng hơn trong âm nhạc của mình chứ?

- Vâng, tôi nghĩ bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời mình sẽ được thể hiện trong nghệ thuật và chắc chắn album mới của tôi phản ánh những gì mà tôi đã trải qua.

TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARD
Top Albums

1. Recovery (Eminem)
2.Korn III: Remember Who You Are (Korn)
3. Thank Me Later (Drake)
4.Born Again (newsboys)
5.My World 2.0 (Justin Bieber)
6. Symphonicities (Sting)
7.Judge Jerrod & The Hung Jury (Jerrod Niemann)
8. Stampede(HellYeah)
9.MAYA (M.I.A.)
10.Eclipse (nhạc phim, nhiều nghệ sĩ)


Việt Lâm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]