Siêu mẫu Vĩnh Thụy bật mí đi buôn như thế nào?

(Giải trí) - (Phunudoisong) - Về bản thân mình Vĩnh Thụy tâm sự: "Ngoài việc học và tập luyện ra. Vĩnh Thụy chỉ ở nhà xem phim, thỉnh thoảng tụ tập cà phê với bạn bè. Cuộc sống đơn giản vậy thôi.

15.5981
(Phunudoisong) - Với chiều cao lý tưởng - 1m85, cộng với nét điển trai của người mang ba dòng máu Việt-Hoa-Pháp, Vĩnh Thụy được ví như một cơn gió lạ trong làng thời trang kết quả năm 2009 Vĩnh Thụy đã đoạt giải bạc trong cuộc thi siêu mẫu Việt Nam.  Trước khi bị khởi tố vì tội kinh doanh trái phép hôm 25/3, người mẫu Vĩnh Thụy đã từng có những tâm sự về công việc  kinh doanh cũng như quan điểm sống của  mình.

[links()]

Về việc bén duyên với nghề người mẫu, Vĩnh Thụy cho biết:  Tất cả đều là sự tình cờ cả. Thụy về thăm quê hương. Lúc đầu, chỉ nghĩ về chơi nhưng lại “yêu” luôn Việt Nam. Sau một lần mất hết giấy tờ tùy thân, Thụy “buộc lòng” ở Việt Nam lâu hơn. Thụy được anh Tạ Nguyên Phúc mời tham gia làm người mẫu và được các báo về thời trang đăng ảnh rất nhiều.

Chỉ trong ba tháng ở Việt Nam, Thụy đã tạo được sự chú ý. Thụy nghĩ đó là sự may mắn và cũng thấy thích nên theo nghề làm người mẫu luôn. Thụy liên tục làm mẫu trong ba tháng rồi bắt đầu tìm hướng kinh doanh tại Việt Nam. Có lẽ vì đó là “máu” rồi. 
Siêu mẫu Vĩnh Thụy. Ảnh: Xzone
Sau một thời gian tạm chia tay với nghề người mẫu, năm 2009, Vĩnh Thụy chia sẻ trên Lao động: Thụy còn trẻ nên có rất nhiều dự định và muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực, để xem ngoài việc ông trời cho mình một hình dáng như vậy thì mình còn có khả năng nào. Thụy kinh doanh các loại điện thoại cao cấp và hiếm tại VN.

Khi đó Thụy mới chỉ 18 tuổi, còn quá trẻ nhưng may mắn là qua 2 năm buôn bán không lỗ, lại học hỏi được nhiều kinh nghiệm, cách quản lý, được va chạm, tiếp xúc với nhiều điều trong thương trường.

Khi công việc kinh doanh đã ổn định, đã đâu vào đấy, Thụy giao việc lại cho những cộng sự của mình để theo đuổi những đam mê và ước mơ nghệ thuật. Hơn nữa, với thời gian Thụy thấy mình chín chắn hơn và nỗi nhớ nghề ngày càng mãnh liệt hơn.

Hơn nữa, "Kinh doanh là nghề, là đam mê Thụy yêu thích từ nhỏ. Còn nghệ thuật là cái “điểm tô” cho cuộc đời thêm đẹp, thêm vui, thêm ý nghĩa hơn. Nghề nghệ thuật mà biết kinh doanh cũng là một nghề “hái ra tiền”. Thụy còn trẻ, đường còn dài thì hãy cứ phấn đấu. Kinh doanh hay nghệ thuật thành công đều là hạnh phúc lớn của cuộc đời.

Năm 2011, siêu mẫu này trả lời trên báo Đời sống Gia đình: "Kinh doanh điện thoại chỉ là một phần công việc của tôi. Còn nhiều hoạt động khác nữa có thể mọi người chưa từng biết hoặc chưa từng nghĩ Vĩnh Thụy sẽ làm được. Công việc tôi đang làm là việc kinh doanh với những người anh em bạn bè – những người không thuộc về số đông – và công việc cũng chẳng cần tôi phải ra mặt nên chuyện tiết lộ về nó là điều không cần thiết. Đơn giản chỉ là chuyện quan điểm cá nhân mà thôi.

Thu nhập của tôi không chỉ trông chờ vào nghề người mẫu và mọi người đều biết được rằng tôi có những nguồn thu từ những công việc khác nhau. Còn để nói cho rõ rằng thì như thế này nhé, nhà đang ở hiện nay là của anh trai và tôi “ở trọ”. Xe của tôi là chiếc Kia Morning màu ghi và tôi thường chạy hàng ngày còn khi nào đi sự kiện tôi mượn xe của chú – một người kinh doanh vận tải. Điện thoại đắt tiền thì là mặt hàng tôi đang kinh doanh thì cũng có thể coi là “giới thiệu mặt hàng” mà thôi. Chẳng nhẽ cứ phải có “Mạnh Thường Quân” theo nghĩa xấu mới có tiền để sở hữu những thứ đó. Tôi thấy mọi người có vẻ quá nhanh chóng đánh giá người khác thông qua vẻ bề ngoài.

Chia sẻ về bản thân mình năm 2009, anh chàng này bật mí: "Ngoài việc học và tập luyện ra. Vĩnh Thụy chỉ ở nhà xem phim, thỉnh thoảng tụ tập cà phê với bạn bè. Cuộc sống đơn giản vậy thôi.

Thụy rất giàu tình cảm. Thích trao đổi, nói chuyện với người cởi mở, người tốt. Tuy nhiên, do bản tính Thụy ít nói nên đôi khi "khó" thuyết phục, chỉ có "thiểu số" người ủng hộ. Nhưng nhìn lại thì điều đó cũng chính là "ưu điểm" của Thụy. Mỗi lần ra đường Thụy mất khoảng 30 phút để chuẩn bị sao cho mình thật đẹp.

Hồi xưa Thụy có tham dự tiệc tùng với bạn bè nhưng không phải suốt ngày. Thụy thấy việc đi bar, vũ trường rất bình thường. Quan trọng là người ta nhìn nhận về nó thế nào. Vũ trường mở cửa muộn, có rượu mạnh, âm thanh mạnh nên nhiều người không hiểu và cho là xấu. Ở nước ngoài, đi quán bar vũ trường là một nhu cầu giải trí chính đáng mà… Thụy nói vậy nhưng bản thân Thụy thấy mình không nên đến nơi đó nhiều nữa. Tâm lý người Việt nam không cho phép mình làm điều đó.

Trong tình yêu, năm 2007 người mẫu này cho biết trên Vietnamnet: "Tôi quan điểm cũng nên sống thử trước khi lấy nhau, vì 2 người phải hiểu và chấp nhận những đặc tính xấu của nhau mới tiến tới hôn nhân bền vững. Tôi cũng muốn bạn gái về ở chung với mình, nhưng ngay đến gặp cô ấy, tôi vẫn sợ mẹ cô ấy mắng, huống gì là ở cùng. Nói chung, sống ở đâu cũng cần tuân theo quy chuẩn vùng miền đó. Nếu ở Pháp, chúng tôi được phát bao cao su vào tuổi 13 thì ở Việt Nam chuyện yêu đương vẫn bị bố mẹ cấm ở tuổi 18".

Đặc biệt tinh vi

Liên quan đến vụ người mẫu Lê Xuân Vĩnh Thụy vừa bị khởi tố về hành vi kinh doanh trái phép, nguồn tin mới nhất chiều 25/3 cho biết, đường dây buôn lậu hàng điện tử từ Úc về VN qua đường hàng không hoạt động có tổ chức với nhiều thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Theo đó, nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng chính trong vụ án thống nhất việc giao dịch nhập, nhận hàng chủ yếu thông qua mạng internet hoặc dùng nhiều số điện thoại dạng khuyến mãi để trao đổi với nội dung liên lạc rất ngắn gọn thông báo về chuyến bay, số lượng hàng và người nhận. 

Hàng hóa sau khi đưa trót lọt qua sân bay được các đối tượng xé lẻ để vận chuyển về nơi cất giấu cũng như tiêu thụ. Đa số các thiết bị được nhập lậu là hàng đắt tiền và bán giá rẻ (do không phải nộp thuế) nhưng các đối tượng chỉ bán từ 1 - 2 thiết bị cho mỗi khách hàng, việc giao dịch chủ yếu qua internet do vậy cơ quan chức năng đã gặp rất nhiều khó khăn khi điều tra, thu giữ vật chứng. 

Cơ quan điều tra cũng phát hiện, hàng loạt máy tính xách tay nhập lậu, chủ yếu là máy Macbook đã bị các đối tượng cào xước số serial hoặc đời thiết bị để che mắt cơ quan chức năng. Đáng chú ý hơn, trong số hàng hóa đã được các đối tượng nhập lậu, mua bán, cơ quan chức năng phát hiện có thiết bị có số serial trùng với lô thiết bị đã bị trộm cắp ở Úc. 

Trong 3 đối tượng bị khởi tố về hành vi kinh doanh trái phép, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, đã có 2 đối tượng, trong đó có người mẫu Lê Xuân Vĩnh Thụy ngoài giao dịch với Nguyễn Minh Hoàng, là đầu mối trong nước, còn mua bán trực tiếp với ông trùm buôn lậu Đỗ Thanh Lâm khi người này từ Úc về VN. Làm việc với cơ quan chức năng, Thụy cho biết quen với Lâm là do sự mối lái của một ca sĩ nổi tiếng tại TP.HCM, tuy nhiên ca sĩ này sau đó đã phủ nhận.

(Theo TNO)

  • (Tổng hợp)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]